Nga có thể quốc hữu hóa tài sản của người nước ngoài nhằm đáp trả lệnh trừng phạt

08:19 | 01/03/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Cựu tổng thống Nga - Dmitry Medvedev, đã không loại trừ việc quốc hữu hóa các tài sản tại Nga của người nước ngoài đến từ “các khu vực pháp lý thù địch”.
Giá khí đốt tại châu Âu lại tăng mạnh gần 40% do lo ngại thiếu năng lượngGiá khí đốt tại châu Âu lại tăng mạnh gần 40% do lo ngại thiếu năng lượng
E.ON của Đức từ chối ngừng đường ống Nord Stream 1 như một phần của lệnh trừng phạt NgaE.ON của Đức từ chối ngừng đường ống Nord Stream 1 như một phần của lệnh trừng phạt Nga
Dầu tăng giá trước cảnh báo hạt nhân của NgaDầu tăng giá trước cảnh báo hạt nhân của Nga
Nga có thể quốc hữu hóa tài sản của người nước ngoài nhằm đáp trả lệnh trừng phạt
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Nga có thể có một động thái khắc nghiệt để đáp trả việc thu giữ tiền của các công dân Nga ở nước ngoài, cựu tổng thống, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Nga, đăng trên Facebook.

“Họ cũng đe dọa chiếm đoạt tiền của công dân Nga và các công ty Nga ở nước ngoài <…> Nhưng điều đó sẽ phải được giá khá cân xứng,” Medvedev - Tổng thống Nga từ 2008-2012 cho biết.

Những bình luận này được đưa ra khi Washington và các đồng minh đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt Nga vì hoạt động quân sự đặc biệt ở Donbass.

Cựu Tổng thống nói thêm các biện pháp trừng phạt có thể dẫn đến "việc thu giữ quỹ của người nước ngoài và các công ty nước ngoài ở Nga", đồng thời ông nói cũng có thể xảy ra "việc quốc hữu hóa tài sản của những người mà đến từ các khu vực pháp lý thù địch" .

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

vietinbank
ajinomoto