Nga có giữ đúng sản lượng dầu theo OPEC+?

17:40 | 04/11/2021

|
(PetroTimes) - Nga đã ghi nhận ​​sản lượng dầu thô và condensate của mình tăng trong tháng 10, khi nước này thúc đẩy sản lượng theo thỏa thuận OPEC+.
Nga có giữ đúng sản lượng dầu theo OPEC+?

Theo đó, tổng sản lượng dầu thô và condensate của Nga đã tăng 1,1% so với tháng 9 lên 10,843 triệu thùng/ngày vào tháng 10, theo ước tính của Bloomberg dựa trên số liệu từ Bộ năng lượng Nga.

Tuy nhiên, sản lượng condensate của Nga ước tính khoảng 800.000 thùng/ngày không được tính trong thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC +, vì vậy không thể đánh giá chính xác lượng dầu thô mà Nga thực sự đã bơm.

Theo hãng tin Bloomberg, nếu tháng 10 Nga bơm khối lượng condensate tương đương như hồi tháng 9 ở mức 910.000 thùng/ngày, thì sản lượng dầu thô của Nga đạt 9,93 triệu thùng/ngày, cao hơn 120.000 thùng/ngày so với hạn ngạch tháng 10.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, nước này đã bơm 9,9 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong tháng 10, nhưng có khả năng tăng sản lượng lên 11,4 triệu thùng/ngày. Hồi giữa tháng trước, ông Novak nói rằng sản lượng dầu của Nga trong tháng 10 sẽ đạt 9,9 triệu thùng/ngày, vì Moscow đang điều chỉnh sản lượng của mình phù hợp với thỏa thuận OPEC+.

Những tháng gần đây, giới chức Nga đã bày tỏ hy vọng sản lượng dầu thô và condensate của nước này sẽ trở lại mức trước đại dịch vào tháng 5/2022.

Phân bổ hạn ngạch mới nhất của nhóm OPEC+ quy định Nga có mức trần sản lượng là 9,913 triệu thùng/ngày cho tháng 11 – tương đương với hạn ngạch của Ả Rập Xê-út.

Trong ngày 4/11, các Bộ trưởng năng lượng của liên minh OPEC+ sẽ nhóm họp để quyết định hạn ngạch sản lượng cho tháng 12, trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng từ các quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn.

Bình An