New Zealand ra lệnh cấm mọi loại súng bán tự động

11:05 | 21/03/2019

99 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hãng tin CNN dẫn lời Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, nước này sẽ cấm mọi loại súng bán tự động sau vụ xả súng ở thành phố Christchurch khiến 50 người thiệt mạng.  
new zealand ra lenh cam moi loai sung ban tu dong
Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern.

Dự kiến, luật mới sẽ được áp dụng từ ngày 11/4 tới.

Bà Ardern nhấn mạnh: “Sau cuộc tấn công ở Christchurch, chúng tôi sẽ ban hành lệnh cấm mọi loại súng bán tự động quân sự (MSSA) và súng trường tấn công ở New Zealand. Các bộ phận được sử dụng để chuyển đổi một khẩu súng thành MSSA cũng sẽ bị cấm, cùng với mọi loại băng đạn có sức chứa lớn”.

Theo bà Ardern, Chính phủ New Zealand sẽ tiến hành mua lại các loại súng bị cấm sử dụng từ người dân trong thời gian tới. Ngoài ra, giới chức nước này cũng sẽ thực hiện các biện pháp nhằm ngăn việc người dân ồ ạt đi mua súng trước khi lệnh cấm có hiệu lực.

Được biết, kế hoạch mua lại súng có thể tiêu tốn khoảng 100-200 triệu đô la New Zealand (NZD), song đó là cái giá phải trả để đảm bảo an toàn cho người dân, người đứng đầu Chính phủ New Zealand nhấn mạnh.

Bình An

CNN