NATO hủy tập trận "Phản ứng lạnh 2020" vì dịch Covid-19

07:30 | 13/03/2020

243 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - NATO mới đây đã đưa ra quyết định hủy bỏ các cuộc tập trận quân sự lớn nhất do dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp.
nato huy tap tran phan ung lanh 2020 vi dich covid 19
Hình ảnh từ cuộc tập trận "Phản ứng lạnh" hồi năm 2016

Theo đó, Bộ chỉ huy quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã quyết định hủy bỏ cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên "Phản ứng Lạnh 2020" (Cold Response 2020) vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chuẩn đô đốc Andrew Burcher, Chỉ huy lực lượng tàu ngầm NATO nói: "Kế hoạch diễn ra các cuộc tập trận chung với sự tham gia của đội tàu NATO, lực lượng Phòng không - Không quân và binh sĩ các nước thuộc khối đã bị phá vỡ hoàn toàn do dịch Covid-19".

Trước đó, NATO đã lên kế hoạch tiến hành cuộc tập trận "Phản ứng Lạnh 2020" diễn ra từ ngày 9/3 - 18/3. Dự kiến có hơn 13.000 quân nhân từ 10 quốc gia thành viên khối liên minh quân sự và các quốc gia đối tác tham gia vào cuộc tập trận này.

Được biết, đây là hoạt động nhằm cải thiện khả năng phối hợp tác chiến của NATO trong bối cảnh tầm quan trọng chiến lược của khu vực Bắc Cực ngày càng gia tăng.

Bình An

highnorthnews

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc