Na uy trao thầu số lô thăm dò kỷ lục cho 33 công ty dầu khí

07:54 | 18/01/2019

316 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bộ trưởng Dầu khí Na Uy cho biết nước này đã trao thầu cho 33 công ty dầu khí với số lượng các lô thăm dò kỷ lục lên tới 83 lô trên thềm lục địa Na Uy, bao gồm 37 lô ở khu vực Biển Bắc, 32 lô ở Biển Na Uy và 14 lô ở Biển Barents tại các khu vực gần với các phát hiện đã có.  
na uy trao thau so lo tham do ky luc cho 33 cong ty dau khi
Mỏ khí ngoài khơi Sleipner của Na uy

Tổng cộng có 38 công ty đã nộp hồ sơ đề xuất tại vòng đấu thầu cấp phép thăm dò hồi cuối tháng 9/2018 cho các khu vực ở ngoài khơi Na Uy. Đây là vòng đấu thầu cấp phép thăm dò lớn nhất tại thềm lục địa Na Uy kể từ vòng đấu thầu đầu tiên cách đây 53 năm. Dự kiến sản lượng khai thác trong năm nay của Na Uy sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng ba thập kỷ qua.

Tập đoàn dầu khí của Na Uy là Equinor được trao 29 lô (trong đó điều hành tại 13 lô), Aker BP đươc trao 21 lô (bao gồm 11 lô điều hành) và Lundin Petroleum được trao 15 lô (bao gồm 9 lô điều hành). Các Tập đoàn/công ty dầu khí lớn khác cũng đã được trao thầu như Total, Shell và ConocoPhillips và công ty con Vaar Energy của Na Uy.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)

na uy trao thau so lo tham do ky luc cho 33 cong ty dau khi Na Uy hạ dự báo sản lượng dầu năm 2019
na uy trao thau so lo tham do ky luc cho 33 cong ty dau khi Shell bán bớt cổ phần tại các mỏ dầu khí ở Na Uy
na uy trao thau so lo tham do ky luc cho 33 cong ty dau khi Repsol công bố kế hoạch tái sử dụng giàn khoan cố định Gyda trên biển Bắc