Na Uy tăng trợ cấp cho ngành điện

10:01 | 22/12/2021

|
(PetroTimes) - Chính phủ Na Uy thuyết phục Quốc hội tăng trợ cấp cho hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình.
Na Uy tăng trợ cấp cho ngành điện

Chính phủ thiểu số trung tả tại Na Uy đã đồng ý sửa đổi kế hoạch được trình bày vào ngày 11 tháng 12 năm 2021. Việc sửa đổi này nhận được sự ủng hộ của đảng xã hội chủ nghĩa cánh tả và do đó có đủ số phiếu thông qua.

Kế hoạch ban đầu kêu gọi chính phủ trả 50% phần hóa đơn trên 0,70 curon mỗi kilowatt giờ. Kế hoạch sửa đổi dự kiến ​​rằng chính phủ sẽ chi trả 55% phần này. Con số này tăng 122,3 triệu USD so với kế hoạch ban đầu.

Biện pháp này được thực hiện trong bối cảnh giá điện tăng cao ở Na Uy. Đây cũng là mức cao nhất trong một thập kỷ ở châu Âu.

Chính phủ trung tả Na Uy đã gây áp lực mạnh mẽ để tìm ra giải pháp. Để giảm bớt tác động của đợt tăng giá này đối với các hộ gia đình.

Các biện pháp khác cũng sẽ được đưa ra. Trước hết, hỗ trợ đặc biệt cho các hộ gia đình khó khăn nhất. Cuối cùng, một chương trình trợ cấp cho các nông trại đã được đề xuất, nhưng không có thêm thông tin nào được tiết lộ.

Mexico: Nỗi lo về cải cách ngành điệnMexico: Nỗi lo về cải cách ngành điện
Nhật Bản muốn giảm phụ thuộc vào LNG, than trong ngành điệnNhật Bản muốn giảm phụ thuộc vào LNG, than trong ngành điện
Vị vua mới trong ngành điện: Năng lượng mặt trờiVị vua mới trong ngành điện: Năng lượng mặt trời

Nh.Thạch

AFP