Na Uy có thể sẽ chặn các tàu cá của Anh và EU từ đầu năm 2021
Phi lê cá tuyết được trưng bày tại Oslo, Na Uy. Ảnh: Reuters |
Na Uy tuy không thuộc khối EU nhưng là một phần của thị trường chung châu Âu. Trước đây, Na Uy đã đàm phán hàng năm với khối này về việc quản lý nguồn cá chung, tiếp cận vùng biển của nhau và trao đổi hạn ngạch cá.
Nhưng điều đó đã phải thay đổi sau khi Anh rút khỏi EU. Anh sẽ hoàn thành việc rời khỏi khối này vào ngày 31/12/2020.
Trước đó, vào tháng 9, Na Uy và Anh đã đồng ý một thỏa thuận "khung" để dựa trên mối quan hệ tương lai của họ về nghề cá.
Nhưng về một vấn đề cụ thể - việc quản lý các loài cá ở Biển Bắc giữa các vùng biển thuộc EU, Na Uy và Anh - Na Uy muốn có một thỏa thuận ba bên. Và những cuộc đàm phán này vẫn chưa bắt đầu.
Ông Ingebrigtsen, Bộ trưởng Bộ Thủy sản Na Uy nói với quốc hội: "Nếu chúng tôi không đạt được thỏa thuận trước ngày 1 tháng 1, chúng tôi sẽ không mở các khu đánh cá kinh tế của Na Uy cho các tàu từ EU và Anh".
Các cuộc đàm phán về một thỏa thuận như vậy đã bị trì hoãn vì Anh và EU đã không đạt được một thỏa thuận điều chỉnh quan hệ sau Brexit từ đầu năm 2021. Thủy sản là một trong những vấn đề gây tranh cãi trong cuộc hội đàm giữa London và Brussels.
Theo Dân trí
-
Bản tin Năng lượng xanh: Chi phí phát triển năng lượng gió ngoài khơi của Mỹ cao hơn 30% so với châu Âu
-
Bản tin Năng lượng xanh: Na Uy tiến hành Phiên đấu thầu đầu tiên cho trang trại gió ngoài khơi quy mô thương mại ở Biển Bắc
-
Bản tin Năng lượng xanh: Na Uy tài trợ 193 triệu USD cho dự án trang trại gió nổi ngoài khơi ở Bắc Cực
-
Bản tin Năng lượng xanh: Đức đặt mục tiêu thay thế trợ cấp cho pin mặt trời đã bị phán quyết tòa án cắt bỏ
-
Bản tin Năng lượng xanh: Lãi suất cao hơn gây rủi ro cho ngành năng lượng tái tạo
-
Israel trả đũa Iran, giá dầu tăng vọt
-
Venezuela đáp trả lệnh tái trừng phạt ngành dầu khí của Mỹ
-
Các nhà máy lọc dầu của Nga bị thiệt hại như thế nào sau các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine?
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 19/4: Xuất khẩu dầu của Iran đạt mức cao kỷ lục