Mỹ thử nghiệm tiêm kích F-35C trong tháng 10

11:08 | 09/06/2014

2,208 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo nguồn tin từ Hải quân Mỹ, tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-35C (phiên bản trang bị cho tàu sân bay) của hãng Lockheed Martin có thể tiến hành bay thử nghiệm trên tàu sân bay USS Nimitz (CVN-68) vào tháng 10 tới.

Tiêm kích F-35C đang bay thử nghiệm tại trạm hàng không hải quân sông Patterson, miền nam bang Maryland

Cụ thể, trước khi F-35C thực hiện cất/hạ cánh lần đầu tiên trên tàu sân bay USS Nimitz từ ngày 12/10 – 3/11 tới, còn một số công việc cần phải được hoàn tất như: kiểm tra bánh đáp và kết cấu của thân máy bay; kiểm tra máy bay hoạt động ở các điều kiện không bình thường…

Các cuộc thử nghiệm này đang diễn ra ở trạm hàng không hải quân sông Patterson, miền nam bang Maryland – nơi được trang bị các máy phóng trên bờ và cáp hãm đà. Phi công bay thử F-35C cần phải kiểm tra 44 điểm thử nghiệm độc lập. Tuy nhiên, sự mô phỏng này sẽ rất khác với việc cất/hạ cánh thực sự ở trên tàu.

Hồi cuối tháng 5, tiêm kích F-35C cũng đã được kiểm tra khả năng hạ cánh an toàn với tốc độ cho phép tối đa là 6,52 m/s.

Được biết, các tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 có chiều dài 15,37m; sải cánh 10,65m; chiều cao 5,28m; vận tốc bay Mach 1,8 (1.930 km/h); tầm bay lên đến 2.200km.

Máy bay này thường được trang bị 1 pháo GAU-12/U cỡ 25 mm với 220 quả đạn; tên lửa không đối không AIM-120AMRAAM, AIM-9X Sidewinder hay AIM-132 ASRAAM, bom tấn công trực tiếp liên hợp (JDAM) và bom dẫn đường laser…

Vũ Lâm (Theo USNI)