Mỹ nối lại hoạt động nhập khẩu dầu của Venezuela

17:38 | 23/05/2019

|
(PetroTimes) - Từ ngày 10 - 17/5/2019, Washington đã nhập khẩu 49.000 thùng dầu thô mỗi ngày từ Venezuela. Việc nhập khẩu này trước đây đã bị đình chỉ do các lệnh trừng phạt của Mỹ với Venezuela.  
my noi lai hoat dong nhap khau dau cua venezuela

Theo báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), việc giao dầu của Venezuela đến Hoa Kỳ trong tuần từ ngày 10 - 17/5 là 49.000 thùng mỗi ngày.

Trong hai tuần trước đó, Washington đã không mua dầu của Venezuela, EIA cho biết. Vào tháng 4/2019, Hoa Kỳ đã mua từ 71.000 - 191.000 thùng mỗi ngày của Venezuela.

Một năm trước, trong tuần từ ngày 11 - 18/5/2018, Mỹ đã nhập khẩu 352.000 thùng của Venezuela.

Vào cuối tháng 1/2019, Washington đã đưa ra một lệnh trừng phạt mới với các tổ chức và công ty Venezuela, trong đó có công ty dầu khí quốc gia PDVSA. Caracas gọi các biện pháp này là bất hợp pháp, cáo buộc Hoa Kỳ muốn nhúng tay vào nguồn dự trữ dầu mỏ nhiều nhất thế giới của Venezuela.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bình luận trên trang Facebook của mình về việc Hoa Kỳ phục hồi nhập khẩu dầu từ Venezuela như sau: "Mỹ luôn như vậy. Họ kêu gọi mọi người làm một việc, sau đó họ ngấm ngầm làm việc đó sau khi những người khác đã nhượng bộ".

my noi lai hoat dong nhap khau dau cua venezuelaVenezuela bác tin cho Nga mở căn cứ quân sự
my noi lai hoat dong nhap khau dau cua venezuelaTiếng nói “diều hâu” đứng sau chiến lược cứng rắn của Mỹ tại hàng loạt điểm nóng
my noi lai hoat dong nhap khau dau cua venezuelaMỹ đình chỉ mọi chuyến bay tới Venezuela
my noi lai hoat dong nhap khau dau cua venezuelaRosneft trấn an giới đầu tư về khoản nợ của Venezuela

Nh.Thạch

AFP