Mỹ gia hạn cho Iraq nhập khẩu khí đốt từ Iran nhưng thêm 'combo' điều kiện

16:43 | 06/01/2021

|
Sự gia hạn này có hiệu lực khi Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden bắt đầu nhiệm kỳ và chính quyền của Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng vào ngày 20/1.
Mỹ đưa ngân hàng Cuba vào danh sách các thực thể bị trừng phạtMỹ đưa ngân hàng Cuba vào danh sách các thực thể bị trừng phạt
Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 'Dòng chảy phương Bắc 2' của NgaQuốc hội Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 'Dòng chảy phương Bắc 2' của Nga
Mỹ gia hạn cho Iraq nhập khẩu khí đốt từ Iran nhưng thêm 'combo' điều kiện
Mỹ đã gia hạn thêm 3 tháng, cho phép Iraq nhập khẩu khí đốt từ Iran. Hình ảnh một đường ống dẫn dầu của Iran. (Nguồn: IRNA)

Ngày 4/1, một quan chức Iraq cho biết, Mỹ đã gia hạn thêm 3 tháng miễn trừ trừng phạt nhằm cho phép Iraq nhập khẩu khí đốt từ Iran, động thái thể hiện sự hoan nghênh đối với Iraq, nước phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung năng lượng từ quốc gia láng giềng.

Sự gia hạn này có hiệu lực khi Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden bắt đầu nhiệm kỳ và chính quyền của Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng vào ngày 20/1.

Nguồn tin cho biết, lần miễn trừ này, dài hơn các lần gia hạn trước đó, được phê duyệt sau các cuộc thảo luận kéo dài.

Tuy nhiên, các quyền miễn trừ này vẫn ngăn Iraq thanh toán cho Iran các hóa đơn bằng đồng USD - loại tiền tệ mà Iran rất cần do bị bóp nghẹt bởi các lệnh trừng phạt.

Iraq nhập khẩu khí đốt và điện từ Iran để cung cấp cho khoảng 1/3 ngành điện đã bị xuống cấp sau nhiều năm xung đột, bảo trì kém và không thể đáp ứng nhu cầu của 40 triệu dân.

Baoquocte.vn