Mỹ đột nhập sân sau của Nga
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (trái) tiếp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 1/2 |
Sau một thời gian dài đóng băng, quan hệ gần đây giữa Mỹ và Belarus đã ấm lên.
"Chúng tôi tự tin vào khả năng cùng nhau đạt tiến bộ trong tất cả các khía cạnh quan hệ", ông Pompeo nói trong cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 1/2. Đây là lần đầu tiên một vị Ngoại trưởng Mỹ thăm Belarus từ năm 1994.
"Thật tốt khi các ngài chấp nhận đến Minsk sau những hiểu lầm khác nhau giữa Belarus và Hoa Kỳ", ông Lukashenko nói.
Phát biểu tại một cuộc họp báo với người đồng cấp Belarus Vladimir Makeï, ông Pompeo nói rằng ông muốn giúp Belarus, vốn rất phụ thuộc vào Moscow, "xây dựng quyền tự chủ".
Ông Pompeo nói rằng Hoa Kỳ đã sẵn sàng "cung cấp toàn bộ lượng dầu cần thiết với giá cạnh tranh" cho Belarus. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Minsk và Moscow đang xảy ra xung đột về hợp đồng cung cấp năng lượng và Belarus đang tìm kiếm các nhà cung cấp mới để giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.
"Chúng tôi là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới và tất cả những gì bạn phải làm là gọi cho chúng tôi", ông Pompeo nói.
Chuyến thăm này là một phần của chuyến công du nhiều ngày đến các nước thuộc Liên Xô cũ bắt đầu từ Ukraine và sẽ kết thúc ở Trung Á, Kazakhstan và Uzbekistan, hai quốc gia đồng minh khác của Nga.
Belarus đa dạng hóa nguồn cung dầu mỏ |
Belarus tăng sản xuất dầu và khí ngưng tụ |
Belarus phát hiện hai mỏ dầu lớn |
Nh.Thạch
AFP
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí
-
Bộ Công Thương: Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các quy định mới về cụm công nghiệp
-
Hợp luyện diễu binh, sẵn sàng cho ngày hội lớn
-
Chủ tịch Quốc hội nói về việc xây nhà cao tầng trong nội đô