Mỹ có thể đã tấn công mạng Iran sau vụ tập kích nhà máy dầu
Hai quan chức giấu tên tiết lộ với Reuters hôm 16/10 rằng đòn tấn công mạng bí mật của Mỹ được tiến hành hồi tháng 9 có thể đã gây thiệt hại cho năng lực "tuyên truyền" của Iran.
Khi được hỏi về thông tin này, Iran lập tức bác bỏ, khẳng định cuộc tấn công mạng từ Mỹ chưa bao giờ xảy ra. "Chắc họ đã mơ thấy điều đó", hãng thông tấn Fars dẫn lời Mohammad-Javad Azari Jahromi, phát ngôn viên chính phủ Iran hôm qua.
Lầu Năm Góc không bình luận về vụ tấn công mạng, cho biết theo nguyên tắc họ không được phép bình luận về "các chiến dịch tấn công, thông tin tình báo hoặc lập kế hoạch trên không gian mạng".
Khói bốc lên từ nhà máy của Aramco ở Abqaiq sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái ngày 14/9. Ảnh: Reuters. |
Nhiều tên lửa và máy bay không người lái hôm 14/9 tấn công hai cơ sở sản xuất dầu thuộc tập đoàn Aramco ở Abqaiq và Khurais, Arab Saudi. Phiến quân Houthi tại Yemen nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, song Mỹ cho rằng Iran mới là chủ mưu. Tehran phản bác, gọi những cáo buộc của Mỹ là "vô nghĩa", nhằm tạo cớ để hợp thức hóa các hành động chống lại Tehran trong tương lai.
Theo Vnexpress.net
Nhà máy lọc dầu Mỹ nổ, bốc cháy |
Máy bay chiến đấu Mỹ phô diễn sức mạnh “dằn mặt” phe Thổ Nhĩ Kỳ |
Bên trong căn cứ Mỹ bỏ lại sau khi bất ngờ rút quân khỏi bắc Syria |
-
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024
-
Nhà báo Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Công Thương