Mưa rào và dông rải rác trên toàn quốc

09:05 | 06/09/2011

403 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 6/9, miền Bắc vẫn duy trì mát mẻ do còn mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh miền Trung và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, các tỉnh miền Bắc còn chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp mờ có trục đi qua bắc Trung Bộ, riêng phía đông Bắc Bộ còn chịu tác động của rìa tây nam lưỡi áp cao cận nhiệt gây mưa rải rác cả ngày.

Khu vực các tỉnh miền Trung ngày vẫn còn nắng nóng, nhưng về đêm xuất hiện mưa rào và dông nên nền nhiệt có nơi giảm tới 9-10 độ C. Cùng đó, thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đã mát mẻ, nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 33 độ C, mưa rào rải rác về chiều tối và đêm.

Dự báo chi tiết tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày 6/9:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ,
cao nhất 31- 34 độ.

Phía đông Bắc bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu đông bắc và vùng đồng bằng ven biển gần sáng và sáng có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24- 27 độ, cao nhất 31- 34 độ.

Khu vực Hà Nội, gần sáng và sáng có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 25- 28 độ, cao nhất 31- 34 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào rải rác và dông; nhiệt độ thấp nhất 25- 28 độ, cao nhất 31- 34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 25- 28 độ, cao nhất 32- 35 độ.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 21- 24 độ, cao nhất 28- 31 độ.

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 25- 28 độ, cao nhất 30- 33 độ.

Theo DT