Một nữ sinh chết đuối khi đi hái sim

16:54 | 01/08/2011

317 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đang cùng bạn hái sim cạnh đập Khe Cát, em Thương không may bị sẩy chân và chết đuối.

UBND xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vụ chết đuối thương tâm xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 1/8 tại đập Khe Cát, xóm 13, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành.

Thời điểm trên, em Trần Thị Thương (15 tuổi, trú tại xóm 13, xã Sơn Thành) cùng 4 người bạn khác đi hái sim.

Khi đang đi hái sim cạnh bờ đập Khe Cát, em Thương không may bị sẩy chân rơi xuống đập và chết đuối. Do đập nước quá sâu, nước lại lớn do sau cơn bão số 3 nên 3 em khác không dám cứu bạn mà chạy về làng kêu người thân cùng dân làng lên cứu. Khi mọi người chạy lên thì em Thương đã mất tích.

Ngay sau đó, lãnh đạo xã Sơn Thành và các ban ngành cũng người thân và dân làng tiến hành tìm kiếm nhưng đến 13h30′ thi thể em Thương vẫn chưa được tìm thấy.

Được biết, em Trần Thị Thương năm nay lên lớp 10.

Hiện UBND xã Sơn Thành và huyện Yên Thành cùng các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm thi thể em Thương.

Ngô Quyền