Một người Trung Quốc bị tố cáo ăn cắp bí mật từ một công ty dầu khí ở Mỹ

15:20 | 23/12/2018

373 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21/12 thông báo nước này vừa bắt giữ một công dân Trung Quốc bị tố cáo ăn cắp bí mật thương mại từ một công ty dầu khí ở Mỹ, nơi ông ấy làm việc, và vụ đánh cắp này có liên quan đến một sản phẩm trị giá hơn 1 tỷ đôla.  

Công dân Trung Quốc tên Hongjin Tan bị tố cáo đã tải xuống hàng trăm tài liệu liên quan đến một sản phẩm mà ông nói định dùng để làm lợi cho một công ty ở Trung Quốc, nơi đã hứa cho ông một vị trí làm việc, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

mot nguoi trung quoc bi to cao an cap bi mat tu mot cong ty dau khi o my
Tan Hongjin, 35 tuổi, bị bắt hôm 20/12 tại Oklahoma

Chính quyền Mỹ không công bố tên của công ty bị đánh cắp bí mật.

Người này bị bắt hôm 20/12 và sẽ ra tòa vào ngày 26/12, Reuters dẫn tin Bộ Tư pháp cho hay.

mot nguoi trung quoc bi to cao an cap bi mat tu mot cong ty dau khi o myKhi nào Trung Quốc mới “tha” cho Canada?
mot nguoi trung quoc bi to cao an cap bi mat tu mot cong ty dau khi o myDự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ đạt mức thấp kỷ lục
mot nguoi trung quoc bi to cao an cap bi mat tu mot cong ty dau khi o myTrung Quốc bị Mỹ cùng đồng minh “đánh hội đồng” vì tội ăn cắp bí mật thương mại?

S.Phương

AFP