Một học sinh lớp 7 chế tạo thành công đèn bắt côn trùng

07:00 | 17/05/2015

879 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau thời gian mày mò nghiên cứu, em Nguyễn Duy Long (13 tuổi, học sinh lớp 7, Trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đã sáng tạo thành công mô hình “đèn bắt côn trùng”.

Em Nguyễn Duy Long nhận Bằng khen mô hình đèn bắt côn trùng.

Duy Long chia sẻ: “Thấy ông bà ngoại và bố mẹ phải vất vả với ruồi muỗi mỗi khi trời mưa xuống, vả lại khi học bài em cũng hay bị ruồi muỗi bu đến quấy rầy, từ đó em mày mò chế tạo ra đèn bắt côn trùng từ cây vợt đập muỗi sẵn có. Lúc bắt tay vào làm, mẹ em đã tốn rất nhiều cái vợt muỗi vì em làm không thành công, nhưng em không nản chí và sau nhiều lần nghiên cứu cuối cùng em đã chế tạo thành công mô hình”. Duy Long cho biết, vật liệu để làm đèn bắt côn trùng gồm: vợt bắt muỗi, bình khô, cục sạc điện, 2 công tắc điện, 2 đuôi đèn + 2 bóng đèn, hộp gỗ vuông…

Cách làm, dùng vợt điện mua sẵn đem nối vào bình khô (bộ phận tích điện 6V), rồi nối 2 đuôi đèn để thắp sáng bóng điện nhằm dẫn dụ côn trùng bay tới. Kế đến, cho nối 2 công tắc điện (một công tắc điều khiển 2 bóng đèn và một công tắc điều khiển hệ thống lưới điện bắt côn trùng), sử dụng với dòng điện 220V. Sau đó, cho vào một hộp gỗ hình vuông có kích thước khoảng 20cm nhằm làm khung giá đỡ cho vợt bắt côn trùng.

“Vào ban đêm khi mở hệ thống ánh sáng đèn điện lên các côn trùng sẽ bay tới, gặp vợt điện ngay lập tức côn trùng sẽ bị tiêu diệt. Mô hình này còn có tác dụng làm đèn để học bài vào ban đêm, giúp tiết kiệm điện năng” - em Duy Long nói.

Theo Công an nhân dân