Mối quan hệ thương mại Trung – Mỹ cải thiện rõ rệt

18:36 | 28/10/2020

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Chính phủ Mỹ cho biết hôm thứ Sáu 23/10, Trung Quốc đã tăng đáng kể mua nông phẩm của Hoa Kỳ và thực hiện 50 trong số 57 cam kết kỹ thuật nhằm giảm các rào cản cơ cấu đối với hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ kể từ khi hai nước ký một thỏa thuận thương mại vào tháng Giêng, theo Reuters.
Hơn 27.450 chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng nội địaHơn 27.450 chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng nội địa
Nền kinh tế Singapore cho thấy sự khởi sắc sau đại dịchNền kinh tế Singapore cho thấy sự khởi sắc sau đại dịch
Mối quan hệ thương mại Trung – Mỹ cải thiện rõ rệt

Trong một tuyên bố chung, văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho biết Trung Quốc đã mua hơn 23 tỷ USD nông phẩm của Hoa Kỳ cho đến nay, tương đương khoảng 71% mục tiêu đặt ra theo cái gọi là Giai đoạn 1 thỏa thuận.

“Kể từ khi Thỏa thuận này có hiệu lực cách đây 8 tháng, chúng tôi đã thấy những cải thiện đáng kể trong mối quan hệ thương mại nông nghiệp với Trung Quốc, điều này sẽ mang lại lợi ích cho nông dân và chủ trang trại của chúng tôi trong nhiều năm tới”, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer cho biết trong một tuyên bố.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

vietinbank
ajinomoto