Mỏ dầu khí lớn nhất Trung Quốc lập kỷ lục mới hơn 150 triệu m3/ngày

17:13 | 17/01/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Sản lượng khí đốt tự nhiên hằng ngày ở Mỏ dầu Trường Khánh - mỏ dầu khí lớn nhất Trung Quốc, đã đạt hơn 150 triệu mét khối, chiếm 1/7 tổng lượng khí đốt tự nhiên sử dụng hằng ngày của cả nước trong thời gian cao điểm của mùa đông.
Gần một tháng khí đốt của Nga vẫn chảy ngượcGần một tháng khí đốt của Nga vẫn chảy ngược
Gazprom tiếp tục giảm lượng cung cấp khí đốt sang châu ÂuGazprom tiếp tục giảm lượng cung cấp khí đốt sang châu Âu
Khí đốt: Mỹ chuẩn bị “đục nước béo cò”Khí đốt: Mỹ chuẩn bị “đục nước béo cò”
Mỏ dầu khí lớn nhất Trung Quốc lập kỷ lục mới hơn 150 triệu m3/ngày
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Số khí đốt này có thể đáp ứng nhu cầu khí đốt hằng ngày của 300 triệu gia đình gồm 3 người, Công ty mỏ dầu Trường Khánh của PetroChina cho biết ngày 15/1.

Nằm ở lưu vực Erdos phía tây bắc Trung Quốc, mỏ dầu này sản xuất hơn 46,5 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên vào năm ngoái, chiếm 23% tổng lượng khí đốt của cả nước. Mỏ này cung cấp khí đốt tự nhiên cho các mục đích dân dụng của gần 400 triệu người tại hơn 40 thành phố.

Với hơn 50 năm lịch sử, mỏ dầu này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh năng lượng của đất nước.

Mỏ dầu này cũng góp phần vào nỗ lực liên tục của Trung Quốc nhằm thay thế than bằng các nguồn năng lượng sạch như khí đốt tự nhiên. Trung Quốc đã hứa sẽ đạt được mức độ trung hòa carbon vào năm 2060.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

vietinbank
ajinomoto