Miền Bắc đón năm mới trong rét đậm

09:33 | 31/12/2011

401 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thêm một đợt không khí lạnh tăng cường về miền Bắc trong ngày đầu năm mới 2012 khiến nền nhiệt các địa phương luôn ở ngưỡng thấp. Tại khu vực vùng núi cao, nhiệt độ thấp nhất khoảng 11 12 độ C.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, trong hai ngày tới miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường yếu. Sau đó khối không khí lạnh này sẽ suy yếu nhanh, nhường cho một đợt lạnh mới có cường độ mạnh hơn.

Như vậy, toàn miền Bắc sẽ đón Tết dương lịch trong trạng thái thời tiết giá lạnh. Tuy nhiên, thời tiết tại khu vực Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội sẽ ấm hơn vùng núi cao, trời hửng nắng vào buổi trưa, đêm rét đậm, thấp nhất 12 -13 độ C.

Vùng núi miền Bắc còn diễn ra rét đậm, rét hại.

Cơ quan khí tượng cũng thông báo, hiện trên biển đang có một vùng áp thấp hoạt động và ít di chuyển, gây thời tiết xấu. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động và có mưa dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh trung và nam Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày 31/12 như sau:

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 – 17, có nơi 11 – 13 độ, cao nhất 21 – 24 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa nhỏ vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 13 – 16 độ, vùng núi 11 – 13 độ, cao nhất 19 – 22 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng; nhiệt độ thấp nhất 13 – 16 độ, cao nhất 19 – 22 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 15 – 18 độ, cao nhất 19 – 22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa, phía nam có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 19 – 22, phía nam 22 – 25 độ, cao nhất 22 – 25, phía nam 26 – 29 độ.

Tây Nguyên, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 15 – 18 độ, cao nhất 25 – 28 độ

Nam Bộ, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ, cao nhất 29 – 32 độ.

Theo DT