Mexico “tận diệt” nạn trộm cắp nhiên liệu
"Chúng tôi đã cố gắng giảm đáng kể hành vi trộm cắp nhiên liệu và nếu tiếp tục với tốc độ này (...), chúng tôi có thể tiết kiệm được gần 50 tỷ peso (2,5 triệu đô la)", Tổng thống Mexico Andrés Manuel Lopez Obrador nói tại một cuộc họp báo.
Một vụ cháy đường ống dầu bị rò rỉ do trộm cắp tại Amozoc de Mota, Mexico |
Theo Octavio Romero, giám đốc công ty dầu khí nhà nước Pemex, 7,8 tỷ peso (404 triệu đô la) đã được tiết kiệm trong khoảng thời gian từ ngày 21/12/2018, khi kế hoạch chống trộm cắp được đưa ra và ngày 19/2/2018. Ông cũng cho biết nguồn cung đã trở lại bình thường, sau khi thiếu hụt ở một số bang tại thời điểm chính phủ đưa ra kế hoạch đóng cửa một số đường ống để chống trộm.
Một cuộc thăm dò gần đây cũng cho thấy, mặc dù có những thiếu sót ban đầu, kế hoạch chống trộm nhiên liệu của chính phủ Mexico, được gọi là "huachicoleo", đã nhận được sự ủng hộ của đa số người dân.
Vào ngày 18/1/2019, một vụ nổ đường ống dẫn dầu ở miền trung Mexico đã giết chết 132 người. Những người này đến hôi dầu sau khi một đường ống bị những kẻ trộm dầu làm bể.
Khoảng 21.600 nhân viên quân sự đã được triển khai để bảo vệ các đường ống dẫn dầu và cơ sở của Pemex, cũng như các xe chở nhiên liệu. Theo một báo cáo của quân đội Mexico, hơn 1.700 vụ trộm dầu đã được phát hiện, cho phép thu hồi 1,1 triệu lít nhiên liệu. Khoảng 100 người đã bị bắt liên quan đến một số cuộc điều tra, 226 tài khoản ngân hàng bị đóng băng.
Indonesia tiết kiệm 200 triệu USD nhờ cắt giảm nhập khẩu dầu nhiên liệu hàng hải |
66 người chết vì hôi nhiên liệu ở Mexico |
Thiếu xăng dầu, Zimbabwe tăng gấp đôi giá nhiên liệu |
Nh.Thạch
AFP
-
Bolero được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
-
Bản tin Năng lượng xanh: Tổng thống Mexico cho biết Quỹ Đan Mạch CIP đầu tư 10 tỷ USD để sản xuất hydro xanh
-
EIA: Công suất xuất khẩu LNG từ Bắc Mỹ có thể tăng hơn gấp đôi trong 4 năm tới
-
Bản tin Năng lượng xanh: Nhờ IRA, Công ty năng lượng mặt trời Suniva tái khởi động nhà máy