Mexico phát hiện mỏ khí gas trữ lượng 17 tỷ mét khối

09:23 | 27/05/2011

361 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mỏ nằm trong khu vực giếng Piklis 1, cách bờ biển 144 km và ở độ sâu 5,4 km.

Vào ngày 25/5, tập đoàn dầu quốc gia của Mexico là Petroleos Mexicanos (hay còn gọi là Pemex) cho biết đã tìm ra một mỏ khí thiên nhiên tại vịnh Mexico, trữ lượng ước tính từ 11,3-17 tỷ mét khối.

Pemex cho biết mỏ nằm trong khu vực giếng Piklis 1, cách bờ biển 144 km và ở độ sâu 5,4 km.

Pemex đóng góp 1/3 nguồn thu hàng năm cho chính phủ. Trữ lượng dầu sản xuất mỗi ngày của tập đoàn là khoảng 2,6 triệu thùng dầu - chiếm hầu hết lượng dầu sản xuất cả nước. 

Tiềm năng từ các mỏ khí của Mexico có thể làm tăng dự trữ khí gas của nước này thêm 1 nghìn tỷ khối feet.

Mexico hiện là nước sản xuất dầu lớn thứ 7 thế giới. Nước này cũng là nhà cung cấp lớn thứ 2 sau Canada cho Mỹ. Năm 2010, lượng xuất khẩu dầu của nước này là 1,36 triệu thùng dầu thô/ngày, khoảng 84% trong đó là xuất sang Mỹ.

Theo DVT/Xinhuanet