Marubeni, Rosneft đàm phán về các dự án dầu khí ở Biển Okhotsk

09:45 | 05/08/2011

376 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tuyên bố của chính quyền khu vực Magadan ngày 4/8 cho biết tập đoàn Marubeni của Nhật Bản đang tiến hành đàm phán với tập đoàn sản xuất dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft về khả năng tham gia các dự án dầu khí ở vùng Biển Okhostsk nằm ở ngoài khơi bờ biển Magadan thuộc khu vực Viễn Đông của Nga.

Ông Yoshiki Miyazaki, trưởng phòng chiến lược, hợp tác với châu Âu và Cộng đồng các quốc gia độc lập của Nhật Bản, cho hay: “Theo đánh giá của chúng tôi, nhưng dự án này có triển vọng rất sáng sủa về cung cấp hydrocarbon cho các nước Đông Á”.

Tuyên bố trên cũng cho hay Rosneft dự kiến sẽ hoàn tất quá trình cấp phép quyền thăm dò khai thác nhiều lô ở ngoài khơi Magadan vào tháng Chín tới.

Hồi cuối tháng Bảy vừa qua, Nga và Nhật Bản đã nhất trí xúc tiến các dự án dầu khí có triển vọng tại khu vực Viễn Đông và Đông Xibêri của Nga, trong đó có một dự án khí hóa lỏng ở Vladivostok và một liên doanh thăm dò và khai thác nguồn khí hydrocarbon ở Biển Okhotsk và Đông Xibêri.

Tập đoàn Marubeni của Nhật Bản cũng đang quan tâm tới các mỏ vonfram, molypden và các nguyên tố đất hiếm tại Kolyma.

Vân Chi (Tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc