Mang súng đi đòi nợ, bị chém trọng thương

15:39 | 30/08/2011

1,461 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
– Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã làm rõ nguyên nhân vụ ẩu đả, nổ súng xảy ra tối 28/8 tại thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín.

Anh Khánh đang được điều trị tại Bệnh viện 19/8 Bộ Công an.

Khoảng 19h ngày 28/8, đối tượng Nguyễn Viết Long (tức “Long bờm”ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín) cùng 4 đối tượng khác mang theo dao, súng đến nhà Nguyễn Như Văn (ở Đỗ Xá, Vạn Điểm) để đòi tiền do nợ đánh bạc.

Khi đến nhà ông thêm, nhóm của Long đã gây xô xát, uy hiếp, đe dọa gia đình anh Văn.

Đối tượng Long đã dùng súng côn tự chế để đi đòi nợ.

Anh Nguyễn Như Giáp (anh trai của Văn) thấy bố và em trai bị uy hiếp nên cũng chạy ra ngõ can ngăn. Anh Giáp từ tốn: “Có chuyện gì vào nhà uống nước rồi nói chuyện”.

Mặc anh Giáp nói nhỏ nhẹ, Long vẫn tỏ ra huênh hoang, văng tục. Tức giận, anh Giáp lớn tiếng: “Chúng mày định đến cướp nhà tao à? Có giỏi thì bắn đi…”.

Ngay sau câu nói của anh Giáp, Long giơ súng bóp cò. Rất may viên đạn đi lạc nên không làm ai bị thương.

Không chịu thua, anh Giáp chạy vào nhà cầm dao chống lại nhóm côn đồ. Thấy yếu thế, Long tháo chạy nhưng vẫn bị anh Giáp đuổi theo sau. Được một đoạn, Long quay lại chĩa súng về phía sau liên tục bóp cò nhưng súng không nổ.

Long vấp ngã và bị anh Giáp chém trọng thương vào tay. Người dân thôn Đỗ Xá thấy Long bị thương nên đã đưa đi cấp cứu.

Khoảng 10 phút sau, hơn 30 tên côn đồ kéo vào làng, tay cầm dao kiếm khua khoáng la ó: “Giết hết cả làng nó, đập hết cả làng nó đi”. Thấy vậy, người dân chạy tản ra ai về nhà đó.

Không bỏ cuộc, nhóm côn đồ chia nhau thành 2-3 tốp đuổi theo người dân. Không chém được ai, chúng đập phá đồ đạc bên ngoài, miệng không ngớt văng tục, dọa nạt.

Đúng lúc đó, anh Đoàn Văn Khánh đi qua, ghé vào chợ mua thức ăn tối thì bị một nhóm côn đồ chặn xe và chém trọng thương.

Khi lực lượng Công an xã tới thì nhóm côn đồ trên tháo chạy tứ phía. Hiện trường còn sót lại khẩu súng dạng côn quay tự chế mà tên Long đã sử dụng. Ngoài ra, Công an còn thu được 1 vỏ đạn và 5 viên đạn.

Ngay sau khi chém Long bị thương, Giáp đã đến công an huyện Thường Tín đầu thú.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

T. Minh