Mang lựu đạn vào quán cà phê, 3 người thương vong

06:28 | 11/03/2013

712 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Moel cùng mấy anh em đi ăn uống tại quán cà phê và có mang theo 1 quả lựu đạn. Đang ngồi thì quả lựu đạn rơi từ túi quần xuống đất rồi bất ngờ phát nổ....

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 9/3, tại quán cà phê Ti Na, thuộc tổ dân phố Bon Đơng, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Vụ nổ đã khiến em Păng Ting Quyn (SN 1997), học sinh lớp 9, Trường Dân tộc nội trú Lạc Dương, thiệt mạng khi trên đường đi cấp cứu.

Quán Ti Na - nơi xảy ra vụ nổ.

Hai người bị thương là Me Bla Chè Moel (SN 1992, người mang theo quả lựu đạn) bị mất tay phải và dập nát bàn tay trái; còn Kră Jan Nhi (SN 1993, ngụ Bon Dơng 1) bị thương ở chân. Cả ba nạn nhân đều ngồi chung bàn. Một số người khác là khách ăn ngồi ở bàn bên cạnh may mắn không bị thương.

Sau khi vụ nổ xảy ra, những người bị thương lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Được biết, Me Bla Chè Moel vừa xuất ngũ tháng 1/2013. Hôm đó là ngày sinh nhật của Moel, anh cùng mấy anh em đi ăn và uống cà phê và mang theo quả lựu đạn. Đang ngồi trong quán, quả lựu đạn bỗng rơi từ trong túi quần xuống đất, Moel cúi xuống dùng tay trái nhặt lên và chuyển qua tay phải thì bất ngờ phát nổ.

Nguyễn Hải

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc