Mang bầu tháng thứ 8 vẫn... "đi khách"

10:01 | 19/08/2013

1,937 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Mặc dù đã mang bầu đến tháng thứ 8 nhưng một gái mại dâm vẫn đi bán dâm để kiếm tiền nuôi con khi ở cữ...

Hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô do Công an thành phố Hà Nội phát động, tối 17/8, Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Công an phường Bạch Đằng ra quân truy quét gái mại dâm đứng đường trên địa bàn.

Chỉ trong một đêm truy quét, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xử lý 10 gái mại dâm đứng đường. Đáng chú ý trong số những gái mại dâm trên, một đối tượng tên là Đ.T.S. (53 tuổi, ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh), dù đã nhiều tuổi nhưng vẫn đứng đường bán dâm. Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện đối tượng N.T.H. (mang bầu tháng thứ 6) và N.T.L. (mang bầu tháng thứ 8) cũng đi bán dâm.

Hai gái mại dâm mang thai 6 tháng và 8 tháng vẫn đứng đường vẫy khách.

Tại cơ quan công an, hai gái mại dâm mang bầu cho biết, vì không có công ăn việc làm nên tranh thủ lúc chưa sinh đi bán dâm để lấy tiền nuôi con trong những tháng ngày "ở cữ".

Trước đó, chiều ngày 15/8, Công an thành phố Hà Nội triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đợt cao điểm thực hiện từ ngày 15/8-15/10, nhằm mục tiêu không để xảy ra khủng bố, phá hoại, gây rối an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra trên địa bàn, nhân các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô.

Trong đợt cao điểm này, công an thành phố đặt mục tiêu kiềm chế, giảm hoạt động của các loại tội phạm, không để các ổ nhóm tội phạm hoạt động ngang nhiên, lộng hành, tạo sự chuyển biến căn bản về trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định về chính trị, kỷ cương pháp luật, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Công an Hà Nội đặt chỉ tiêu trong hai tháng cao điểm sẽ khám phá 77% số vụ phạm pháp hình sự, khám phá 95% số vụ trọng án, riêng án giết người sử dụng vũ khí nóng phải khám phá 100%; khám phá 250 vụ phạm tội về kinh tế; 300 vụ phạm tội về ma túy; triệt xóa 40 ổ mại dâm, 100 ổ cờ bạc; bắt, vận động đầu thú 170 đối tượng truy nã...

T.Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc