Lừa “mở cửa kho báu”, chiếm đoạt tiền tỉ

18:56 | 17/08/2015

1,235 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sáng 17/8, TAND TP HCM đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thành Chơn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” các nạn nhân bằng 2 hộp Bond “kho báu” có giá hàng trăm tỉ USD.
Dựng chuyện "mở cửa kho báu", lừa tiền tỉ
Bị cáo Nguyễn Thành Chơn.
Bị cáo Nguyễn Thành Chơn.

HĐXX nhận định, tháng 5/2013, bị cáo Nguyễn Thành Chơn (SN 1969, ngụ quận 6, TP HCM) đến chùa Từ Quang (huyện Bình Chánh, TP HCM) gặp ông Huỳnh Văn Chính, pháp danh Thích Giác Thiện (trụ trì chùa Từ Quang). Tại đây, ông Chính đưa cho Chơn 2 hộp Bond (hộp trái phiếu - PV) chứa những loại phôi in tiền đô la Mỹ có series 2003, 2006 và nhờ kiểm tra giá trị.

Đến tháng 6/2013, Chơn gặp bà Lê Thị Lý rồi đưa 2 hộp Bond trên nói giá trị mỗi hộp hơn 274 tỉ USD. Bà Lý mang sự việc kể lại cho Nguyễn Ngọc Tương (ngụ tỉnh Bình Dương). Tương tiếp tục kể lại câu chuyện hộp Bond có giá 274 tỉ USD cho bà Nguyễn Thu Hoa (ngụ TP HCM). Bà Hoa đồng ý trả tiền 2 hộp “kho báu” với giá 3,2 tỉ đồng để "mở cửa kho báu".

Ngày 11/6/2013, Chơn thông báo với bà Lý việc muốn thế chấp 2 hộp Bond với giá 500 triệu đồng. Bà Lý thông qua Tương mang tiền đến nhà Chơn để lấy 2 hộp Bond và đưa cho bà Hoa.

Bà Hoa đã chuyển cho Chơn 3,2 tỉ đồng để yêu cầu Chơn cung cấp 7 mệnh giá và 1 triệu USD theo 2 bộ Bond series năm 2003, 2006. Chơn biết câu chuyện “kho báu” là không có thật nhưng vẫn tìm cách lừa nạn nhân để trục lợi.

HĐXX phân tích, bị cáo Chơn đã nhờ người quen đến nhiều ngân hàng và tiệm vàng để đổi USD giao cho bà Hoa rồi nói là tiền trong “kho báu”. Chơn giao cho bà Hoa 7 block tiền USD có mệnh giá từ 1 USD - 100 USD cùng 1 triệu USD có series liền nhau. Tháng 7/2013, ông Chính biết được sự việc nên đã làm đơn tố cáo Nguyễn Thành Chơn.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11/2013, Chơn còn có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của bà Nguyễn Thị Kim Quy và bà Nguyễn Thị Cúc số tiền 2,8 tỉ đồng trong việc mua bán đất ở huyện Long Thành (Đồng Nai).

Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thành Chơn từ 16 -18 năm tù. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa do chưa đủ cơ sở kết tội Chơn để tạo thuận lợi trong việc giải quyết các tranh chấp đất đai.

HĐXX đã bác yêu cầu của luật sư và tuyên phạt Nguyễn Thành Chơn 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt là 4,65 tỉ đồng cho nạn nhân. Hai hộp “kho báu” Bond là tang vật của vụ án được mang đi tiêu hủy vì không có giá trị.

Hưng Long

Năng lượng Mới