Libya: NOC dỡ bỏ tình trạng bất khả kháng với xuất khẩu dầu ở cảng Al Hariga
Đầu tuần này, Công ty Dầu khí Nhà nước Libya (NOC) và Chính phủ Lâm thời Thống nhất Quốc gia mới đã đạt được thỏa thuận cho phép mở lại cảng dầu Marsa Al Hariga, nằm ở phía đông Libya. Các hoạt động của cảng này đã bị đình chỉ trong một vài ngày, do NOC bày tỏ khó khăn trong việc vận hành cơ sở do không có sự hỗ trợ của chính phủ.
Cụ thể hơn, NOC sẽ nhận được số tiền 223 triệu USD để tài trợ cho các hoạt động của mình liên quan đến việc cải tạo và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cho phép bơm dầu thô đến các cơ sở. Chúng đã bị hư hại trong cuộc khủng hoảng và không hoạt động hết công suất.
Việc dừng hoạt động xuống hàng tại cảng chủ yếu do Ngân hàng Trung ương Libya phong tỏa nguồn tài chính.
“Mặc dù Tập đoàn Dầu khí Quốc gia hiểu lý do của việc đình chỉ này […] , nhưng nó hoàn toàn thuộc trách nhiệm pháp lý của Ngân hàng Trung ương Libya, nơi đã từ chối thanh lý các thỏa thuận tài chính đã được phê duyệt theo quyết định của chính phủ cũ đối”, NOC cho biết trong một tuyên bố.
Cần nhớ rằng việc thiếu kinh phí này cũng đã thúc đẩy công ty con của NOC, Công ty Dầu Sirte, tạm thời giảm sản lượng khai thác dầu 100.000 thùng mỗi ngày. Tất cả những biến động này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng của Libya, vốn đã giảm xuống dưới mốc triệu thùng/ngày, khi nước này đang trên đường lấy lại mức 1,6 triệu thùng/ngày trước chiến tranh.
Libya đình chỉ xuất khẩu dầu từ một cảng lớn |
Pháp và Libya tăng cường hợp tác dầu mỏ |
Mỏ dầu lớn nhất Libya trước nguy cơ bị gián đoạn xuất khẩu |
Nh.Thạch
AFP
- Nga tăng nhập khẩu xăng từ Belarus khi nguồn cung trong nước sụt giảm
- Phương Tây siết trừng phạt, hoạt động thanh toán cho xuất khẩu dầu Nga gặp khó
- Giá dầu hôm nay (28/3): Dầu thô tăng trở lại
- Tòa án Moscow ra lệnh bắt giữ người Ukraine thừa nhận các vụ tấn công cơ sở lọc dầu ở Nga
- Chịu nhiều áp lực, Ấn Độ chấp nhận mua thêm dầu thô của Mỹ