Libya mời các công ty dầu mỏ phương Tây quay lại đầu tư
Thủ tướng Libya Dabaiba (phải) tiếp Đại sứ Mỹ tại Libya, Richard Norland |
Ông Oun đã thảo luận với Đại sứ Mỹ tại Libya, Richard Norland, nhằm kích hoạt hiệp định thương mại và đầu tư song phương được ký kết vào năm 2010. Một ngày trước đó, ông đã tiếp tân đại sứ Vương quốc Anh tại Libya Caroline Hurndall. Họ đã thảo luận về sự hợp tác chung trong lĩnh vực dầu khí.
Bộ trưởng Libya nhấn mạnh sự đóng góp của các công ty dầu mỏ phương Tây, đặc biệt là của Mỹ và Anh, đối với sự phát triển của ngành dầu mỏ Libya. Các công ty này có những kinh nghiệm đã được chứng minh trong lĩnh vực dầu mỏ, cũng như trong năng lượng tái tạo và hydro, những thứ có thể mang lại lợi ích cho sự hồi sinh của ngành năng lượng của Libya.
Việc thu hút các công ty nước ngoài đến lĩnh vực năng lượng vẫn là một thách thức quan trọng đối với Libya, bởi vì quốc gia này vẫn nơi đầu tư khá rủi ro đối với các công ty dầu mỏ phương Tây.
Nh.Thạch
AFP
- Venezuela chuyển hướng sang tiền điện tử để bán dầu
- Người Kurd cáo buộc OPEC yêu cầu nối lại xuất khẩu dầu sang Thổ Nhĩ Kỳ
- Vì sao Mỹ giảm nhẹ trừng phạt dầu mỏ Venezuela?
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 23/4: Gazprom phải đóng cửa nhiều giếng khí đốt
- Triển vọng giá dầu tăng trong bối cảnh OPEC cắt giảm nguồn cung và rủi ro địa chính trị