Libya có thể tạm ngừng xuất khẩu dầu từ các cảng chính

19:00 | 28/06/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Công ty dầu mỏ nhà nước Libya cho biết họ có thể tạm ngừng xuất khẩu từ vịnh Sirte - nơi chứa nhiều cảng chính của các thành viên OPEC, trong 3 ngày tới trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng trầm trọng.
OPEC+ giảm dự báo thặng dư dầu trên thị trườngOPEC+ giảm dự báo thặng dư dầu trên thị trường
Dầu có thể tăng lên 135 USD/thùng trong nửa cuối năm 2022Dầu có thể tăng lên 135 USD/thùng trong nửa cuối năm 2022
Libya có thể tạm ngừng xuất khẩu dầu từ các cảng chính
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (NOC) cho biết họ có thể tuyên bố tình trạng bất khả kháng, một điều khoản trong hợp đồng cho phép các chuyến hàng bị tạm dừng, trong vòng 72 giờ, theo một tuyên bố hôm thứ Hai 27/6.

Vịnh Sirte bao gồm các cảng xuất khẩu Es Sider, Ras Lanuf, Brega và Zueitina.

Theo ước tính của Bloomberg, sản lượng dầu thô của Libya đã giảm gần một nửa kể từ giữa tháng 4 xuống còn 600.000 thùng/ngày. Điều đó đã thắt chặt hơn nữa thị trường dầu mỏ toàn cầu, trong đó giá đã tăng 45% trong năm nay lên khoảng 110 USD/thùng, chủ yếu là do hậu quả của cuộc xung đột Ukraine.

Động thái của NOC diễn ra khi Libya đang vật lộn với các cuộc biểu tình buộc nhiều mỏ dầu và cảng phải đóng cửa.

Chủ tịch NOC Mustafa Sanalla cho biết, không cá nhân hoặc bộ trưởng nào được phép sử dụng lĩnh vực dầu mỏ như một con bài thương lượng.

“Tình hình khá nguy hiểm”, ông nói. “Có những vụ đóng cửa ở vùng Sirte và có những người cố gắng phá hoại lĩnh vực dầu mỏ”.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh