Bắc Cực là nơi có hệ sinh thái độc đáo bởi điều kiện băng giá ở đó. Bắc Cực với tài nguyên dầu khí vô cùng to lớn đang là mối quan tâm của nhiều tập đoàn dầu khí thế giới, và vấn đề bảo vệ môi trường cũng thu hút sự chú ý của các tổ chức quốc tế và bản thân các công ty dầu khí. Gazprom Neft là công ty dầu khí đang có hoạt động khai thác dầu ở Bắc Cực với một giàn khai thác duy nhất hiện nay Prirazlomnaya. Công ty tham gia tích cực vào các hoạt động giữ gìn môi trường. Các hình ảnh được giới thiệu ở đây là một trong số các dự án nghiên cứu môi trường sinh vật biển Bắc Cực với sự tài trợ của Gazprom Neft.
Hãy cùng khám phá đời sống vô cùng sinh động với những sinh vật biển Bắc Cực nhé!
|
Loài sứa này được coi là một loài thủy quái, sống ở độ sâu 1500 đến 2000m và hiếm khi nổi lên mặt nước. Bên trong các xúc tu có các ký sinh trùng sinh sống và di chuyển sang con sứa khác khi lớn lên. |
|
Sứa lược sống ở nơi nước lạnh, chúng săn mồi bằng cách quăng các sợi mỏng dính từ các xúc tu ra vùng nước xung quanh. |
|
Hải sâm – sống ở nơi nước nông, sử dụng các xúc tu điện để tự vệ. |
|
Một loài giun sống ở vùng nước lạnh bất thường nhất, sống ở các đám bọt biển, đôi khi lên mặt biển. Các chi hoạt động như cơ quan xúc giác. |
|
Loài sứa này lớn nhất thế giới, sống ở biển bắc, đường kính có thể tới 2m, các xúc tu có thể chích điện dài tới 30m, phóng sợi độc vào nạn nhân khi săn mồi. |
|
Trên hình là ký sinh trùng sống trong các loài sứa lớn ở Bắc Cực. |
|
Sứa Aurelia, loại phổ biến ở các vùng biển trên thế giới, có hàng trăm xúc tu để săn mồi. |
|
Cá Tu hài, một loài nhuyễn thể, chân “ốc sên” có thể biến thành “đôi cánh” để bơi. |
|
Đây là loài giun rất lớn, sống trong hang sâu, chỉ nổi lên vào mùa sinh sản, ăn thịt với có bộ hàm lớn. |
|
Klion hay Thiên thần biển – một loài nhuyễn thể, chân ốc phát triển thành cánh, trong 2 hoặc 3 tuần trong năm nó có thể bị ăn thịt bởi một loài thủy quái. |
|
Loài giáp xác, màu đỏ, trong quá trình lột xác có màu hồng và dễ bị tấn công vào thời điểm này. |
|
Hoa thủy tiên phương bắc, có kích cỡ 2cm, di chuyển từ độ sau lên mặt biển bằng các bước nhảy. |
|
Sao biển Bắc Cực - loài lớn nhất và di chuyển nhanh nhất. Đây là loài săn mồi, ăn các động vật ở đáy biển, tấn công cả các loài sao biển khác. |
|
Flabeline nước lạnh, chỉ tìm thấy ở nước sâu, có thể thay thế lớp vỏ bằng lớp vỏ sặc sỡ khác. |
|
Loài sứa hoa đặc biệt, chỉ thấy ở vùng biển sâu, nước lạnh Bắc Cực. |
Ngọc Linh