Khu nghỉ dưỡng của Đức quốc xã trở thành chung cư cao cấp

17:32 | 13/07/2017

407 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ba năm trước khi xâm lược Ba Lan vào năm 1939, Adolf Hitler đã ra lệnh xây dựng một khu nghỉ mát lớn nhất thế giới, nằm bên bờ biển thuộc đảo Rugen (Đức). Phát xít Đức gọi nó là Prora.
khu nghi duong cua duc quoc xa tro thanh chung cu cao cap
Dự án Prora được xây dựng vào khoảng giữa những năm 1936 - 1939 với mục đích làm khu nghỉ mát cho 20.000 người trong quân đội phát xít. Khi Chiến tranh thế giới thứ Hai bùng nổ, kế hoạch này nhanh chóng rơi vào quên lãng, nên Prora chưa từng được đưa vào sử dụng.
khu nghi duong cua duc quoc xa tro thanh chung cu cao cap
khu nghi duong cua duc quoc xa tro thanh chung cu cao cap
Sau những thế kỷ dài bị bỏ hoang và bắt đầu xuống cấp, đến năm 2013 Prora đã được Metropole Marketing - một công ty bất động sản mua lại để tân trang, cải tạo thành khu khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp và chung cư.
khu nghi duong cua duc quoc xa tro thanh chung cu cao cap
Các khu nhà mới sẽ chiếm một phần trong cấu trúc 8 khu nhà tại Prora. Metropole dự kiến việc trùng tu sẽ hoàn tất vào năm 2022. Trước đó, toàn bộ nhà và căn hộ đều đã được bán.
khu nghi duong cua duc quoc xa tro thanh chung cu cao cap
Để sở hữu một căn hộ, khách hàng phải bỏ ra từ 400.000 - 725.000 USD.
khu nghi duong cua duc quoc xa tro thanh chung cu cao cap
Một căn hộ penthouse cao cấp.
khu nghi duong cua duc quoc xa tro thanh chung cu cao cap
khu nghi duong cua duc quoc xa tro thanh chung cu cao cap
Nhiều căn hộ có mức giá thấp hơn
khu nghi duong cua duc quoc xa tro thanh chung cu cao cap
Phong cách thiết kế hiện đại của những căn hộ ở Prora.
khu nghi duong cua duc quoc xa tro thanh chung cu cao cap
khu nghi duong cua duc quoc xa tro thanh chung cu cao cap
Những căn hộ hướng biển cho cư dân ngắm nhìn toàn cảnh vùng biển Baltic.

Đinh Khánh