Không quân Nga tiếp nhận 30 máy bay ném bom tối tân

19:00 | 14/10/2013

1,025 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho hay: Tập đoàn Sukhoi sẽ bàn giao 30 máy bay ném bom Su-34 Fullback cho không quân Nga trước khi kết thúc năm 2014.

Máy bay ném bom Su-34 Fullback

Theo đó, việc bàn giao 14 chiếc Su-34 sẽ được hoàn tất trong năm nay, 16 chiếc còn lại cũng được Novosibirsk cam kết bàn giao trong năm tới.

Được biết, với hai bản hợp đồng đã được ký kết với hãng Sukhoi, không quân Nga sẽ tiếp nhận tổng cộng 124 máy bay chiến đấu Su-34 từ nay cho tới trước năm 2020. Trong đó, 29 chiếc Su-34 hoàn chỉnh đã được bàn giao cho quân đội Nga.

Máy bay chiến đấu Su-34 do xưởng Novosibirsk thuộc Tập đoàn Sukhoi chế tạo. Xưởng chế tạo máy bay này nằm ở khu vực Siberia của Nga. Đây chính là phiên bản ném bom 2 chỗ ngồi được phát triển từ dòng tiêm kích Su-27.

Được thiết kế với vai trò của một máy bay cường kích, có thể mang theo 8 tấn bom, tên lửa dẫn đường có độ chính xác trên 4.000 km, song Su-34 cũng sở hữu một khả năng không chiến vượt trội. Hơn thế, Su-34 Fullback còn được các chuyên gia quân sự đánh giá là một trong những máy bay chiến đấu hàng đầu thế giới.

Trong tương lai không xa, Su-34 sẽ thay thế toàn bộ các máy bay ném bom Su-24 Fencer đã lạc hậu trong các lực lượng không quân và hải quân Nga.

M.Q (Theo RIA)