Không quân Nga nhận 180 máy bay mới vào cuối năm

14:38 | 13/08/2012

690 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Tư lệnh Không quân Nga – Thiếu Tướng Viktor Bondarev mới đây cho hay, lực lượng này sẽ nhận được thêm 180 máy bay chiến đấu và trực thăng mới vào cuối năm nay.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh Ekho Moskvy, ông Bondarev cho biết, không quân Nga đã nhận được một số máy bay chiến đấu Su-34 mới và từ nay cho đến cuối năm sẽ nhận thêm 12 chiếc như vậy. Thêm vào đó là các trực thăng Ka-52 Alligator, Mi-28 Havoc và cũng như 15 máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 Mitten.

Máy bay chiến đấu Su-34 của không quân Nga

Các máy bay sắp được cung cấp cho không quân Nga sẽ được trang bị thêm nhiều trang thiết bị vũ khí hiện đại với chất lượng cao hơn những máy bay hiện đang phục vụ trong không quân Nga, ông Bondarev nói thêm.

Trước đó, vào năm 2011, khoảng 120 máy bay chiến đấu mới cũng đã được bàn giao cho lực lượng không quân nước này.

Trực thăng Ka-52 Alligator

Trong một diễn biến khác, hôm qua (12/8), nước Nga đánh dấu sự kiện kỷ niệm 100 năm không quân Nga. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, quân đội Nga sẽ nhận được 1.600 máy bay chiến đấu và trực thăng mới từ nay tới năm 2020. Ngoài ra, toàn bộ số máy bay hiện thời cũng sẽ được nâng cấp.

M.Q (Theo RIA)