Không cho hát karaoke, chém lìa cánh tay chủ quán

19:00 | 01/08/2014

1,354 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Do mâu thuẫn trong việc vào quán hát karaoke, hai nhóm thanh niên xảy ra xích mích dẫn tới xô xát, đánh nhau. Vụ việc khiến 1 thanh niên đứt lìa cánh tay, gây xôn xao một vùng quê vốn yên bình.

Nguyễn Văn Toàn tại Cơ quan điều tra

Nguồn tin từ Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Toàn (SN 1987, ngụ xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào tối 25-7, Nguyễn Văn Toàn cùng nhóm bạn rủ nhau tới quán  Hoàng Ngọc 1 ở KP Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa) để hát karaoke. Đến nơi, anh Hoàng Vũ Thương (SN 1989, chủ quán) nói “hết phòng” không cho vào, bởi nhóm này hay quậy phá và "nổi tiếng" về việc hát “chùa”.

Thấy quán còn phòng nhưng anh Thương không cho vào, nhóm của Toàn nổi xung, hai bên lời qua tiếng lại rất kịch liệt. Trong lúc cự cãi nhau, anh Thương nói “Tụi bây nói Đ.M gì ở đây…”, sau đó hô hoán người trong quán đuổi đánh nhóm của Toàn.

Nhóm Toàn bỏ chạy tán loạn, riêng Toàn đi tìm một cây rựa rồi quay lại hô hào “Chém chết tụi nó cho tao”. Trong lúc ẩu đả, Toàn vung cái rựa chém tới tấp, khiến anh Thương đứt lìa cánh tay và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Quán karaoke Hoàng Ngọc 1, nơi xảy ra sự việc

Vụ hỗn chiến gây náo loạn cả khu dân cư. Sau khi xảy ra vụ việc, các đối tượng gây án đều bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Củng Sơn và Công an huyện Sơn Hòa vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng.

 

Theo CATP HCM

 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc