Khởi tố hình sự tài xế “xe điên” gây tai nạn hàng loạt

15:36 | 20/10/2011

2,635 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 19/10, theo tin từ Thượng tá Trương Văn Hòa Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với tài xế Trần Anh Huy (hiện là bác sĩ khoa khám bệnh của Bệnh viện Nhi Đồng 1) theo điều 202 Bộ luật hình sự về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

>> Xe điên gây tai nạn liên hoàn, 15 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn ngày 7/10, trên đường Lý Thái Tổ.

Theo tin Petrotimes đã đưa, lúc 16h ngày 7/10, một chiếc xe 4 chỗ BKS 52P-8312 chạy từ vòng xoay đường 3/2 vào đường Lý Thái Tổ, đến trước Bệnh viện Nhi đồng 1, va quệt với 1 chiếc xe gắn máy sau đó liên tiếp đâm vào bên hông 2 xe ôtô nữa, tiếp tục bỏ chạy đến ngã tư trước mặt, chiếc xe đụng vào hàng loạt xe gắn máy khi đang dừng chờ đèn đỏ, khiến 2 người chết và 15 người khác bị thương.

Theo Thượng tá Hòa, trong quá trình tạm giữ điều tra, tài xế Huy đã thừa nhận nguyên nhân gây ra tai nạn do lỗi điều khiển phương tiện của mình. Ông Huy nói lúc xảy ra va quệt với 1 xe máy và 2 ô tô ông cố đạp phanh dừng xe nhưng do hoảng loạn đạp nhầm chân ga khiến xe tăng tốc dẫn đến tông nhiều xe khác trên đường.

Còn theo lời khai trước đó, ông Huy cho rằng nguyên nhân gây tai nạn do lỗi kỹ thuật nhưng hội đồng giám định ban đầu đã kết luận tay lái, phanh, hệ thống điện của ôtô vẫn ở trạng thái hoạt động bình thường.

Nguyễn Đức