Khoảng 11% công nhân khai thác dầu ngoài khơi của Na Uy đe dọa đình công

19:00 | 09/06/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Hơn 1/10 công nhân dầu khí ngoài khơi của Na Uy có kế hoạch đình công từ Chủ nhật 5/6 nếu việc dàn xếp lương do nhà nước môi giới không thành công, một tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu của liên đoàn lao động cho thấy hôm thứ Ba 7/6.
Doanh thu từ dầu của Nigeria đã giảm trong tháng thứ tưDoanh thu từ dầu của Nigeria đã giảm trong tháng thứ tư
Rủi ro khi giá dầu đạt 150 USD/thùng trong năm nayRủi ro khi giá dầu đạt 150 USD/thùng trong năm nay
Giá dầu đối mặt với sự biến động lớn do công suất dự phòng cạn kiệtGiá dầu đối mặt với sự biến động lớn do công suất dự phòng cạn kiệt
Giá dầu của Azerbaijan vượt mốc 130 USD/thùngGiá dầu của Azerbaijan vượt mốc 130 USD/thùng
Khoảng 11% công nhân khai thác dầu ngoài khơi của Na Uy đe dọa đình công
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo tuyên bố của công đoàn thương mại Industri Energi, Lederne và Safe, một cuộc đình công của 845 trong số khoảng 7.500 công nhân sản xuất dầu khí ngoài khơi của Na Uy sẽ khiến sản lượng dầu bị hạn chế.

Tuần trước Lederne cho biết họ sẽ tránh giảm sản lượng khí đốt vào thời điểm nguồn cung thắt chặt và giá cao, đồng thời nói thêm rằng sản lượng dầu thô có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Người lao động đang tìm kiếm việc tăng lương cao hơn mức lạm phát và những thay đổi khác đối với hợp đồng của họ.

Công ty dầu khí Equinor, nhà điều hành lớn nhất của các giàn khoan ngoài khơi Na Uy, cho biết còn quá sớm để đưa ra bình luận về tác động sản xuất tiềm năng.

Na Uy là nhà sản xuất xăng dầu lớn nhất Tây Âu, bơm khoảng 4 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày, chia đều cho dầu và khí tự nhiên.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh