Khí tự nhiên: Giải pháp cho cuộc chiến chống phá rừng ở Congo
Nạn chặt phá rừng ở Congo |
Giai đoạn đầu tiên của dự án phân phối bắt đầu vào tháng 3 năm 2020 tại Kinshasa và ở tỉnh trung tâm Kongo. Giai đoạn thứ hai, được khởi động vào ngày 6/3, sẽ tính đến các tỉnh Kwilu, Kwango và Mai-Ndombe.
“Hơn 50.000 bộ dụng cụ bếp gas đã được phân phát cho người dân, nhờ đó giúp được 250 ha rừng hàng năm không bị chặt làm củi đốt[…] Đối với chúng tôi, với tư cách là Bộ Môi trường, dự án này bao gồm việc cứu rừng ở Kinshasa và ở các tỉnh liên quan”, Claude Nyamugabo, Bộ trưởng Bộ Môi trường và Phát triển Bền vững Congo, nhận xét.
Ông Nyamugabo cũng cho biết thêm, dự án này sẽ phủ sóng toàn quốc trong những tháng tới. Congo có 26 tỉnh và hiện chỉ có 5 tỉnh là đối tượng thí điểm trong dự án này.
Tổ chức phi chính phủ Rainforest Foundation của Na Uy trong báo cáo mới nhất công bố rằng Trung Phi là nơi đứng thứ 3 thế giới về nạn phá rừng với phần lớn thiệt hại tập trung ở các khu rừng ở Congo. Điều này là do các hoạt động nông nghiệp và việc sử dụng nhiều than củi.
Nh.Thạch
AFP
- Ukraine tiếp quản mạng lưới trạm xăng do tỉ phú Nga làm chủ
- LNG của Mỹ tăng và căng thẳng địa chính trị giảm tác động lên giá khí đốt tự nhiên tại EU như thế nào?
- Gazprom vận chuyển lô hàng LNG đầu tiên từ Portovaya đến châu Á
- Gazprom kết nối các mạng lưới khí đốt phía đông và phía tây của Nga
- Tại sao Trung Quốc phải chuẩn bị đối mặt với các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn của Mỹ đối với Iran?