Khí đốt bắt đầu được vận chuyển sang Ba Lan qua đường ống Baltic Pipe

13:55 | 02/10/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Khí đốt bắt đầu chảy vào Ba Lan qua đường ống mới - Baltic Pipe từ Na Uy qua Đan Mạch và Biển Baltic vào sáng thứ Bảy (1/10), nhà điều hành đường ống khí đốt Ba Lan Gaz-System cho biết.
Nga nối lại cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống Power of SiberiaNga nối lại cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống Power of Siberia
Algeria: Sản lượng khí đốt sẽ tăng 10 tỷ m3 vào năm 2023Algeria: Sản lượng khí đốt sẽ tăng 10 tỷ m3 vào năm 2023
Khí đốt bắt đầu được vận chuyển sang Ba Lan qua đường ống Baltic Pipe
(Ảnh minh họa) https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Đường ống này là trung tâm chiến lược của Ba Lan nhằm đa dạng hóa nguồn cung khí đốt của nước này khỏi Nga, được bắt đầu xây dựng từ nhiều năm trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào hồi tháng 2 gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng trên toàn cầu.

Phát ngôn viên của Gaz-System nói với Reuters rằng dòng chảy khí đốt bắt đầu chảy vào lúc 6 giờ 10 phút sáng (giờ địa phương) ngày 1/10 với tổng cộng 62,4 triệu kWh.

Đường ống mới với công suất hằng năm lên đến 10 tỷ m3 đã chính thức được khánh thành vào thứ Ba (27/9), một ngày sau khi phát hiện sự cố rò rỉ trong đường ống dẫn khí Nord Stream.

Trước đó, Nga đã cắt nguồn cung khí đốt đến Ba Lan vào hồi tháng 4 khi nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Ánh Ngọc