Khánh Hòa: Thu hồi hơn 2,7 tỉ đồng sau kết luận thanh tra

15:04 | 03/10/2018

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
UBND TP Nha Trang vừa có kết luận thanh tra thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư liên quan đến Dự án tái hiện lại Căn cứ Đồng Bò.
khanh hoa thu hoi hon 27 ti dong sau ket luan thanh traKhánh Hòa: Dự án bị thu hồi vẫn thi công rầm rộ
khanh hoa thu hoi hon 27 ti dong sau ket luan thanh traThu hồi dự án trên đảo Hòn Rùa: "Trảm" chủ đầu tư
khanh hoa thu hoi hon 27 ti dong sau ket luan thanh tra
Dự án Tái hiện lại Căn cứ Đồng Bò, xã Phước Đồng, TP Nha Trang.

Kết luận thanh tra nêu rõ, trường hợp ông Hạnh và các đồng sở hữu không thuộc đối tượng giao đất theo quy định. Do vậy, hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Tái hiện lại căn cứ Đồng Bò đã xét hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho các ông nêu trên số tiền hơn 2,7 tỉ đồng là chưa phù hợp quy định.

Dự án tái hiện lại căn cứ Đồng Bò (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt đầu tư xây dựng từ năm 2008. Để thực hiện dự án này, có 230.704,7m2 đất bị thu hồi. Trong đó, hơn 115.059m2 đất do hộ gia đình, cá nhân quản lý (10 trường hợp), 315,9m2 đất đập tràn, hơn 115.329m2 đất do UBND xã Phước Đồng quản lý. Mục tiêu của dự án nhằm tái hiện Căn cứ Đồng Bò thành một bảo tàng sống để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Theo quyết định của UBND TP Nha Trang ngày 6/4/2011, thửa đất của ông Trương Hữu Hạnh cùng các ông: Đoàn Huy Tiến, Đinh Quốc Doãn, Đinh Quốc Diên, Trương Anh Khoa, Nguyễn Văn Định mua chung bị giải tỏa để thực hiện dự án; thửa đất bị thu hồi 43.392m2 (còn lại 5.444,5m2), được bồi thường với số tiền hơn 904 triệu đồng. Trong đó, bồi thường về đất hơn 781 triệu đồng, bồi thường về cây lâu năm 123 triệu đồng (không xét hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm).

Ngày 21/2/2012, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Tái hiện lại căn cứ Đồng Bò họp thống nhất: "UBND xã Phước Đồng xác minh có sản xuất trên đất thì tính hỗ trợ theo quy định, nếu không trực tiếp sản xuất thì không hỗ trợ".

Ngày 8/5/2012, UBND xã Phước Đồng có giấy xác nhận: "Hiện hộ ông Trương Hữu Hạnh, Đoàn Huy Tiến, Đinh Quốc Doãn, Đinh Quốc Diên, Trương Anh Khoa, Nguyễn Văn Định đang trực tiếp sản xuất tại thửa đất trên". Vì vậy, UBND TP Nha Trang đã ban hành quyết định hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp đối với các hộ nêu trên số tiền hơn 2,7 tỉ đồng.

Trong kết luận thanh tra, lãnh đạo UBND TP Nha Trang cho biết, việc áp giá bồi thường đất nông nghiệp đối với hộ ông Hạnh và các đồng sở hữu là đúng quy định. Tuy nhiên, ông Khoa, ông Diên, ông Định không có thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn xã Phước Đồng trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2010. Riêng ông Tiến và ông Hạnh (đều từ phường Lộc Thọ chuyển khẩu đến), ông Doãn (từ chung cư số 2 Lê Hồng Phong chuyển khẩu đến) chuyển khẩu nhập chung một hộ tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng vào ngày 27/7/2007 và 28/9/2007.

Theo biên bản làm việc ngày 4/7/2017, UBND xã Phước Đồng xác định: "Các ông Trương Hữu Hạnh, Đoàn Huy Tiến, Đinh Quốc Doãn, Đinh Quốc Diên, Trương Anh Khoa, Nguyễn Văn Định không thuộc diện đủ điều kiện giao đất theo Nghị định 64 của Chính phủ vì các ông nhập khẩu và tạm trú sau thời điểm ngày 1/1/1997".

Tại biên bản làm việc ngày 26/3/2017, các ông nêu trên đều cho biết đã mua các lô đất trên từ thời điểm năm 2002, 2003 và 2004. Việc mua bán viết tay không có công chứng theo quy định pháp luật. Theo kế hoạch, ông Hạnh và các đồng sở hữu sẽ triển khai dự án du lịch tâm linh lịch sử đấu tranh chống Pháp, chống Mỹ tại khu đất này, nhưng chưa kịp triển khai thì bị Nhà nước thu hồi đất.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định ông Hạnh làm Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh; ông Tiến và ông Định làm nghề tự do; ông Doãn làm nghệ nhân chuyên thiết kế các quần thể khu du lịch lớn; ông Diên làm huấn luyện viên bóng chuyền bãi biển của tỉnh (đã nghỉ hưu từ năm 2013); ông Khoa là cán bộ tại Viện Nghiên cứu ứng dụng Nha Trang.

Từ kết quả xác minh và đối chiếu các quy định, UBND TP Nha Trang kết luận: trường hợp ông Hạnh và các đồng sở hữu không thuộc đối tượng giao đất theo quy định; việc nhận chuyển nhượng đất và hoa màu không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Do vậy, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Tái hiện lại căn cứ Đồng Bò đã xét hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho các ông nêu trên số tiền hơn 2,7 tỉ đồng là chưa phù hợp quy định.

Vì vậy, UBND TP Nha Trang sẽ hủy quyết định hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp đối với các hộ nêu trên; đồng thời giao Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Tái hiện lại căn cứ Đồng Bò có trách nhiệm thu hồi nộp ngân sách hơn 2,7 tỉ đồng đã hỗ trợ sai quy định.

Enternews

vietinbank
ajinomoto