Khẩn trương đối phó với siêu bão Bopha

08:20 | 05/12/2012

817 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ sáng 5/12, vùng biển phía đông nam Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 19h ngày 4/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,4 độ vĩ bắc; 122,3 độ kinh đông, trên khu vực phía đông biển Sulu (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 - 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Đường đi của bão Bopha

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 19h ngày 5/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ vĩ bắc; 118,0 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 - 149 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15.


Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 19 giờ ngày 6/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ vĩ bắc; 115,7 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 240 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 - 149 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15.


Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km.


Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ sáng 5/12, vùng biển phía đông nam Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ gần sáng và ngày 5/12, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.


Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho biết: Tính đến 17 giờ ngày 4/12, các địa phương và Biên phòng tuyến biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 45.320 tàu với 243.444 lao động biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển, phòng tránh. Trong đó có 52 tàu với 508 lao động hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa; khu vực quần đảo Trường Sa có 565 tàu với 5.104 lao động đang hoạt động; 44.703 tàu với 237.832 lao động đang hoạt động ven bờ, các vùng biển khác và neo đậu tại bến.


Để chủ động ứng phó với bão Bopha, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tiếp tục có Công điện số 53/CĐ-TW yêu cầu các ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Bà Rịa - Vũng Tàu; các bộ: Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các phương án sẵn sàng ứng phó với bão.

52 người thiệt mạng vì bão Bopha

Ngày 4/12, các quan chức và truyền thông Philippines cho biết cơn bão Bopha đã làm ít nhất 52 người thiệt mạng sau khi tàn phá khu vực đảo Mindanao của nước này từ buổi sáng. Bopha được đánh giá là cơn bão mạnh nhất tràn vào Philippines trong năm nay. Đài Truyền hình địa phương ABS-CBN cho biết đã có 43 trường hợp thiệt mạng ở riêng thị trấn New Bataan thuộc đảo Mindanao, do nằm trực tiếp trên đường đi của cơn bão.

Cơ quan khí tượng thủy văn Philíppin cho biết đến đầu giờ tối 4/12, bão Bopha đã quét dọc khu vực biển Sulu sau khi chuyển sang hướng tây từ buổi chiều. Từ sáng 4/12, bão Bopha với sức gió 210 km/giờ mang theo mưa to đã bắt đầu tràn vào vùng ven biển phía đông đảo Mindanao, nơi có 10 triệu người sinh sống. Bão đã làm 80 chuyến bay bị hủy và hàng nghìn phà chở khách bị kẹt tại cảng. Nhiều trường học phải đóng cửa. Bão Bopha được coi là bất thường vì nó đã đi qua vùng mà rất ít khi có bão.

 

Tin Tức