Khám phá Antonov 225 - chiếc máy bay "khổng lồ" nhất thế giới

10:35 | 08/09/2014

8,033 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Antonov 225 Mriya là máy bay vận tải vĩ đại nhất hành tinh mà con người từng chế tạo. Sở hữu 6 động cơ cỡ lớn cùng sải cánh dài 88,4 m, Antonov 225 Mriya ra đời nhằm mục đích chuyên chở tàu con thoi Buran hơn 100 tấn của Liên Xô. Sau khi Nga khai tử dự án tàu con thoi, An-225 tham gia hoạt động vận tải và hiện đang là máy bay vận tải lớn nhất thế giới.

Máy bay vận tải khủng nhất thế giới

Máy bay vận tải khủng nhất thế giới

Antonov 225 Mriya hiện giữ 2 kỷ lục chính: loại máy bay vận tải lớn nhất thế giới đang hoạt động và trọng lượng cất cánh tổng cộng lớn nhất. Tháng 11/2004, Liên đoàn Hàng không Quốc tế (FAI) đã đưa An-225 vào Sách kỷ lục Guinness với 240 kỷ lục. Trong đó, vào ngày 22/3/1989, “Mriya” đã xác lập kỉ lục thế giới đầu tiên cho riêng mình khi thực hiện chuyến bay với tải trọng 156,3 tấn. Tính từ lúc bắt đầu hoạt động, An-225 đã thực hiện 3740 giờ bay. Nếu tính vận tốc trung bình của các chuyến bay (bao gồm cất cánh, lên cao, bay ổn định, hạ cánh) là 500 km/h, thì quãng đường An-225 đã bay là 1870000 km (hơn 46 vòng quanh Trái đất theo đường xích đạo).

Khám phá máy bay vận tải lớn nhất thế giới Antonov 225

Chiếc Antonov 225 thứ nhất được hoàn thành vào 30/11/1988, chuyến bay đầu tiên được diễn ra ngày 21/12/1988. Ngày 12/5/1989, lần đầu tiên Antonov 225 thực hiện bay thành công có mang theo tàu con thoi Buran.

Máy bay mang tàu con thoi

Máy bay  Antonov 225 mang theo tàu con thoi

Thú vị màn thử nghiệm mô hình máy bay Antonov 225 mang tàu con thoi

Antonov 225 có một đàn em là máy bay vận tải quân sự Antonov 70. An-70 khác với An-225 ở chỗ các chong chóng quay ngược nhau. Nó có khả năng mang hơn 20 tấn hàng hóa mà vẫn cất, hạ cánh được trên đường băng chỉ từ 600 đến 700m.

Đàn em Antonov 70 máy bay vận tải quân sự của Antonov 225

Duy Tiến (Tổng hợp)