Khai trương Phòng trưng bày bổ sung “Một số hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch”

13:54 | 18/05/2019

380 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 17/5, tại Hà Nội, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức khai trương Phòng trưng bày bổ sung “Một số hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch”.    

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Michael Croft đã dự và cắt băng khai trương phòng trưng bày.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), 50 năm Bác Hồ đi xa, 50 năm thực hiện Di chúc của Người, 50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

khai truong phong trung bay bo sung mot so hoat dong cua chu tich ho chi minh tai khu phu chu tich
Lễ cắt băng khai trương phòng trưng bày

Phát biểu tại lễ khai trương, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Nguyễn Văn Công nhấn mạnh: Trong khu di tích có các di tích, tài liệu hiện vật gốc và môi trường cảnh quan di tích. Mỗi di tích, mỗi tài liệu, hiện vật và môi trường cảnh quan di tích tại Khu di tích chứa đựng nội dung lịch sử khác nhau, là những minh chứng thuyết phục về tư tưởng, tấm gương đạo đức, lối sống và tinh thần cống hiến không mệt mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp cách mạng, cho hạnh phúc của nhân dân.

“Trách nhiệm của chúng ta là phải giữ gìn, bảo vệ, phát huy, kế thừa và thực hiện một cách tốt nhất, có hiệu quả nhất những tư tưởng và tài sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các thế hệ hiện nay và mãi mãi về sau tới tham quan, nghiên cứu và học tập về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Người”, Giám đốc Nguyễn Văn Công khẳng định.

khai truong phong trung bay bo sung mot so hoat dong cua chu tich ho chi minh tai khu phu chu tich
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cá ăn tại ao cá trong Khu Phủ Chủ tịch.

Với 74 bức ảnh, tư liệu quý trong phòng trưng bày đã giới thiệu một cách chân thực, sinh động những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước, vì hòa bình và tiến bộ xã hội trên thế giới.

khai truong phong trung bay bo sung mot so hoat dong cua chu tich ho chi minh tai khu phu chu tich

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh công bố Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) ngày 1-1-1960.

khai truong phong trung bay bo sung mot so hoat dong cua chu tich ho chi minh tai khu phu chu tich
Chiếc máy đánh chữ Bác Hồ sử dụng để soạn thảo văn bản.

Phòng trưng bày chia thành 2 phần nội dung. Trong đó, phần 1 giới thiệu một số hoạt động đối nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch giai đoạn 1954 – 1969 như: Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ y tế, tháng 2/1955; Bản thảo tài liệu bài nói chuyện tại Hội nghị sản xuất cứu đói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 13/6/1955; Sắc lệnh số 254-SL về Ban bố mẫu Quốc huy nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 14/1/1956; ảnh tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh công bố Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) ngày 1/1/1960...

khai truong phong trung bay bo sung mot so hoat dong cua chu tich ho chi minh tai khu phu chu tich

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với kiều bào Thái Lan.

Phần 2 của trưng bày giới thiệu các tư liệu, hình ảnh về các hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch giai đoạn 1954-1969; trong đó có nhiều tư liệu quý như Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng chí Menba, Chủ tịch Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam, Việt Nam; hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ Ba Lan ngày 25/12/1954; ảnh tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các nhà báo Pháp tại giàn hoa Phủ Chủ tịch, ngày 20/7/1964; ảnh tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Xô-Việt sang thăm Việt Nam tại Phủ Chủ tịch, ngày 14/11/1964...

khai truong phong trung bay bo sung mot so hoat dong cua chu tich ho chi minh tai khu phu chu tich
Các đại biểu tham quan phòng trưng bày

Việc khai trương phòng trưng bày bổ sung "Một số hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch" sẽ đáp ứng công tác tuyên truyền, phát huy tác dụng Khu Di tích kịp thời, hiệu quả, thường xuyên, thuận tiện và tiết kiệm, nhất là trong tuyên truyền phục vụ những ngày lễ lớn, kỷ niệm năm chẵn, những chủ trương, phong trào, Nghị quyết mới của Đảng, Nhà nước và thiết thực phục vụ cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiện nay và sau này. Qua đó, một lần nữa khẳng định những giá trị lịch sử, văn hóa của Di tích Quốc gia đặc biệt về Bác Hồ với những hoạt động của Người trong chặng đường 15 năm cuối đời tại Phủ Chủ tịch.

khai truong phong trung bay bo sung mot so hoat dong cua chu tich ho chi minh tai khu phu chu tichTrưng bày tư liệu quý “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”
khai truong phong trung bay bo sung mot so hoat dong cua chu tich ho chi minh tai khu phu chu tichCông bố phim tư liệu quý “Hồ Chí Minh: Phác họa chân dung một chính khách”
khai truong phong trung bay bo sung mot so hoat dong cua chu tich ho chi minh tai khu phu chu tich"Ngành Dầu khí đã thực hiện được di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh"
khai truong phong trung bay bo sung mot so hoat dong cua chu tich ho chi minh tai khu phu chu tichTiếp nhận hơn 80 tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh
khai truong phong trung bay bo sung mot so hoat dong cua chu tich ho chi minh tai khu phu chu tichTrưng bày tư liệu quý về "Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước”

Nguyễn Hoan

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

(PetroTimes) - Mùa tulip ở Hà Lan không chỉ đơn thuần là một mùa hoa, mà còn là biểu tượng của nét văn hóa, truyền thống và niềm tự hào của người dân xứ sở cối xay gió.