Keystone XL: phát súng mở đầu cho vụ kiện nước Mỹ lớn nhất từ trước đến nay
![]() |
Theo Bloomberg, yêu cầu bồi thường đã "phát ra tiếng súng" khởi đầu cho một trong những kháng nghị thương mại lớn nhất chống lại Mỹ, cũng như lưu ý rằng động thái này dựa trên Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, cho phép các công ty nước ngoài khiếu nại các quyết định chính sách do Washington đưa ra.
Trên thực tế, Keystone XL là một trong những đường ống gây tranh cãi nhất trong lịch sử gần đây, thu hút sự giận dữ từ các cộng đồng người Mỹ bản địa và các nhà bảo vệ môi trường.
Đường ống này được cho là có thể vận chuyển khoảng 800.000 thùng/ngày dầu thô nặng của Canada đến các nhà máy lọc dầu của Mỹ. Xuất khẩu dầu thô nặng của Canada sang Mỹ hiện vẫn ở mức cao, chỉ có phương tiện vận chuyển đã được đổi từ đường ống sang tàu dầu.
"Quyết định thu hồi giấy phép của Mỹ là không công bằng" TC Energy cho biết trong hồ sơ của mình.
TC Energy Group đã ghi nhận khoản lỗ 1,8 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm nay do các khoản phí tổn thất liên quan đến dự án bị hủy bỏ. Chính quyền Alberta cũng đã đầu tư 1,2 tỷ USD vào Keystone XL.
Phó Chủ tịch TC Energy Richard Prior nói: "Chúng tôi không làm điều này vì mục đích biểu tượng hoặc chính trị. Đây là một quyết định kinh doanh".
"Chúng tôi đã có tất cả các giấy phép để bắt đầu xây dựng. Đồng thời, chúng tôi đã làm việc với các cơ quan quản lý liên bang và tiểu bang ở cả hai quốc gia trong một khoảng thời gian rất dài. Đây đơn thuần chỉ là việc thu hồi giá trị đầu tư đã bị phá hủy".
Bình An
-
TC Energy sẽ sử dụng mạng lưới đường ống dẫn khí ở Bắc Mỹ cho năng lượng xanh
-
TC Energy đệ trình yêu cầu NAFTA trị giá 15 tỷ USD
-
Keystone XL mong muốn thu hồi giấy phép các đường ống dẫn dầu
-
TC Energy chính thức chấm dứt dự án đường ống Keystone XL
-
Sau khi hủy Keystone XL, TT Joe Biden bị áp lực để dừng nhiều dự án đường ống đang bị tranh chấp khác
-
Canada sẽ yêu cầu bồi thường nếu ông Biden hủy bỏ đường ống vốn gây nhiều tranh cãi
- Chiến sự miền Đông "nóng rực", ông Putin sẵn sàng đàm phán với Ukraine
- Châu Âu đẩy nhanh phát triển của năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng để loại bỏ khí đốt của Nga
- Chính sách năng lượng của EU có thể làm trầm trọng thêm nạn đói ở châu Phi
- Nga và Iran: Hợp tác năng lượng để thoát khó
- Bản tin năng lượng xanh: Trung Quốc nổi bật lên là nước dẫn đầu điện gió và mặt trời
- Bản tin Dầu khí 27/5: Các nhà máy lọc dầu Mỹ đang hoạt động tối đa công suất
- Cựu Thủ tướng Đức Schroeder có còn là cầu nối năng lượng Nga – Đức?
- Mỹ muốn thuyết phục Ấn Độ giảm mua dầu của Nga
- Trung Quốc dồn dập tập trận ở Biển Đông: Chủ đích và thông điệp đáng quan ngại
- Bản tin Dầu khí 26/5: Mỹ trừng phạt mạng lưới buôn lậu dầu mỏ
- Tại sao Ấn Độ chọn trung lập trong cuộc xung đột Nga-Ukraine?
- Tổng thống Nga đưa ra chỉ thị hỗ trợ các dự án ưu tiên ở Bắc Cực trong bối cảnh các Big Oil rời khỏi nước Nga
-
Chiến sự miền Đông "nóng rực", ông Putin sẵn sàng đàm phán với Ukraine
-
Châu Âu đẩy nhanh phát triển của năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng để loại bỏ khí đốt của Nga
-
Chính sách năng lượng của EU có thể làm trầm trọng thêm nạn đói ở châu Phi
-
Nga và Iran: Hợp tác năng lượng để thoát khó
-
Bản tin năng lượng xanh: Trung Quốc nổi bật lên là nước dẫn đầu điện gió và mặt trời