Kẻ trộm chó tấn công bảo vệ dân phố

17:28 | 08/10/2013

939 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 8/10, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Sơn (22 tuổi, ở xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo Công an thị xã Sơn Tây, khoảng 4h30 ngày 7/10, 4 tổ công tác gồm lực lượng bảo vệ dân phố và lực lượng công an phường Viên Sơn tiến hành mật phục nhằm bắt quả tang ổ nhóm trộm chó. Trong lúc này, các tổ công tác bất ngờ phát hiện đối tượng Sơn điều khiển xe gắn máy chở một nam thanh niên lạ mặt có cầm theo dụng cụ bắt chó. Để ngụy trang, hai nam thanh niên mặc áo chống nắng của phụ nữ và bịt khẩu trang. Biển kiểm soát của chiếc xe máy cũng bị che mất.

Nạn nhân Nguyễn Đăng Bình tại bệnh viện.

 

Ngay lập tức, các tổ công tác lập tức triển khai đội hình vây bắt, khống chế hai đối tượng này. Bị phát hiện, đối tượng Sơn rú ga đâm thẳng vào tổ công tác khiến anh Nguyễn Đăng Bình (42 tuổi) là bảo vệ ở tổ dân phố bị đa chấn thương. Không dừng lại ở đó, Sơn cùng đồng bọn còn liều lĩnh rút kiếm mang theo tấn công tổ công tác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phường Viên Sơn đã khống chế thành công đối tượng Sơn. Còn đối tượng đi cùng lợi dụng đêm tối và sự hỗn loạn đã nhanh chân tẩu thoát.

Ngay sau khi bị Sơn rú ga đâm trúng người, anh Nguyễn Đăng Bình đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sơn Tây, trong tình trạng bị gãy xương tay, gãy 1 răng cửa, chấn thương đầu gối, vùng cằm có nhiều vết rách.

Tại trụ sở công an, lực lượng chức năng phát hiện trong người Sơn có nhiều dụng cụ dùng đi bắt trộm chó. Còn người đi cùng tên là K (ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Một lãnh đạo công an phường Viên Sơn cho biết, từ đầu năm tới nay, trên địa bàn phường liên tiếp xảy ra hàng chục vụ trộm chó. Kẻ gian là những đối tượng tới từ các huyện lân cận, thường đi theo nhóm và mang theo hung khí là dao kiếm hoặc súng bắn đạn bi để sẵn sàng ra tay chống trả nếu bị phát hiện.

T.Minh