KBC của Đặng Thành Tâm vẫn nợ 5.600 tỉ đồng
Một góc khu công nghiệp Quế Võ của KBC. |
Theo đó, tổng tài sản của KBC tính đến 31/12/2015 là 13.674 tỉ đồng, tăng hơn 600 tỉ đồng so với thời điểm 31/12/2014. Đáng chú ý trong đó, tồn kho của KBC đã lên tới 8.364 tỉ đồng, tăng 748 tỉ đồng so với cùng kỳ 2014.
Báo cáo tài chính cũng nêu rõ, tồn kho của KBC chủ yếu tập trung tại các dự án Khu công nghiệp và khu đô thị Tràng Cát, Tân Phú Trung, Phúc Ninh, Tràng Duệ, Quang Châu…
Cũng theo bản báo cáo tài chính này thì tổng nợ phải trả của KBC tính đến hết năm 2015 là 5.618 tỉ đồng, giảm gần 1.200 tỉ đồng so với cùng kỳ 2014.
Về doanh thu, trong quý IV/2015, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của KBC đạt 281 tỉ đồng, giảm hơn 200 tỉ đồng so với cùng kỳ 2014 nhưng tính chung cả năm, KBC lại đạt 1.458 tỉ đồng, tăng gần 400 tỉ đồng so với cùng kỳ 2014.
Mặc dù doanh thu bán hàng giảm nhưng tổng lợi nhuận trước thuế quý IV/2015 của KBC lại tăng mạnh, đạt 343 tỉ đồng so với mức 163 tỉ đồng của năm 2014, đưa tổng lợi nhuận cả năm của KBC đạt 753 tỉ đồng, tăng hơn 2 lần so với con số 341 tỉ đồng của năm 2014.
Về lợi nhuận hợp nhất sau thuế, KBC đạt 263,9 tỉ đồng trong quý IV/2015, tăng 106,6 tỉ đồng so với quý IV/2014 (lợi nhuận sau thuế quý IV/2014 của KBC là 157,2 tỉ đồng), tăng 68%.
Có được kết quả này, theo KBC là do Công ty đã giảm được chi phí tài chính, bán hàng, quản lý… và thanh lý các khoản đầu tư.
Thanh Ngọc
-
Bản tin Năng lượng xanh: Các nhà máy năng lượng mặt trời của Mỹ đạt được thỏa thuận sản xuất tấm pin 'Made in USA'
-
Tổng tài sản hệ thống ngân hàng giảm gần 530.000 tỷ đồng
-
Tìm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số ở Việt Nam
-
Vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh cần công bằng, minh bạch
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực