Italy ghi nhận thêm 175 ca tử vong

09:43 | 15/03/2020

154 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thêm 175 người chết vì nCoV tại Italy trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 1.441.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy hôm nay ra thông cáo cho biết số ca nhiễm nCoV tại nước này là 21.157, tăng 3.497 ca so với hôm trước. Số ca tử vong tăng 14%, từ 1.266 lên 1.441. Italy vẫn là ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục và lớn nhất tại châu Âu, với tỷ lệ tử vong 6,8%, so với mức trung bình 3,7% toàn cầu.

Italy ghi nhận thêm 175 ca tử vong
Bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến ở Brescia, Italy ngày 13/3. Ảnh: Reuters.

Giới chức y tế Italy cho biết một phần nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong cao là tình trạng dân số già của nước này, phần lớn các ca tử vong vì nCoV từ 80 tuổi trở lên với bệnh lý nền. 1.966 bệnh nhân đã bình phục.

Italy từ tuần trước phong tỏa toàn quốc để hạn chế lây lan. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hôm 14/3 họp suốt đêm với các công đoàn và doanh nghiệp để đưa ra quy trình an ninh nhằm bảo vệ những người Italy vẫn đi làm. Bộ Nội vụ Italy cho biết tính đến ngày 13/3, hơn 157.000 người đã bị cảnh sát kiểm tra và gần 7.000 người đối mặt với hình phạt vì không tuân thủ các hạn chế đi lại.

Italy ghi nhận thêm 175 ca tử vong

Các quốc gia châu Âu khác cũng bắt đầu đưa ra các biện pháp quyết liệt để kiềm chế Covid-19. Tây Ban Nha phong tỏa toàn quốc, Pháp đóng cửa những nơi công cộng không thiết yếu.

151 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận Covid-19, với hơn 156.000 người nhiễm, hơn 5.800 ca tử vong và hơn 75.000 người bình phục.

Theo VNE