Israel phát hiện siêu mỏ mới ngoài khơi Địa Trung Hải

15:18 | 04/06/2012

1,277 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Israel vừa phát hiện một mỏ dầu khí khổng lồ ở ngoài khơi Địa Trung Hải, cách bờ biển Haifa của nước này 170km.

Ảnh minh họa

Theo Công ty năng lượng Opportunity của Israel, mỏ dầu khí có tên Pelagic ước tính chứa 1,4 tỷ thùng dầu mỏ và 177 tỷ m3 khí đốt.

Chủ tịch Công ty Ronny Halman cho biết kết quả tìm kiếm đã vượt xa mong đợi và đây là phát hiện dầu khí ngoài khơi lớn thứ 3 của Israel từ trước đến nay.

Năm mỏ ngoài khơi nằm tiếp giáp nhau là Aditya, Ishai, Lela, Yahav và Yoad, cách bờ biển phía Tây thành phố Haifa 170km, trên diện tích 500 nghìn mẫu Anh. Các mỏ này tiếp giáp với các mỏ lớn hơn là Leviathan (450 tỷ m3) và Tamar (240 tỷ m3) – đã được phát hiện cách đây vài năm. Theo ông Halman, trữ lượng này đảm bảo tương lai năng lượng của Israel trong nhiều thập kỷ và giúp Israel có thể xuất khẩu khí đốt và tăng nguồn thu cho nhà nước mà không cần lo lắng về dự trữ khí đốt cho tiêu dùng trong nước.

Hiện, công ty Opportunity dự định sẽ tiến hành mũi khoan đầu tiên ở mỏ Pelagic vào Quý IV/2012, theo một dự án trị giá 100 triệu USD.

Linh Anh (Theo Reuters)