Israel nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa
Hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel
Theo nguồn tin trên, hệ thống đánh chặn Arow-2 sẽ có hệ thống radar và cảm biến mới, cũng như sự nâng cấp về hệ thống quản lý mục tiêu và kiểm soát.
Sau khi được nâng cấp, hệ thống Arow-2 sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ đánh chặn các tên lửa đạn đạo với tầm bắn lên đến 300 km. Đặc biệt, theo các chuyên gia Israel, hệ thống này có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo M600 (bản sao của tên lửa Fateh-110 do Syria tự chế tạo) hiện đang được sử dụng trong quân đội Syria và lực lượng Hezbollah.
Ban đầu, Arrow-2 được thiết kế với nhiệm vụ đánh chặn các dòng tên lửa đạn đạo tầm xa của Iran và Syria. Việc đánh chặn các tên lửa tầm ngắn do hệ thống Iron Dome chịu trách nhiệm. Phía Israel hiện cũng đang lên kế hoạch triển khai từ 10-15 tiểu đoàn Iron Dome để bảo vệ vùng trời.
Trong một diễn biến khác, các chuyên gia nghành công nghiệp quốc phòng với sự hỗ trợ của công ty Boeing (Mỹ) đang phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3.
Các chuyên gia tin tưởng rằng, thế hệ tên lửa đánh chặn mới này có thể thực hiện tốt nhiệm vụ đánh chặn các tên lửa đạn đạo Shihab của Iran, tên lửa Scud của Syria hay Fatah-110 với tầm bắn từ 400 - 2.000km và độ cao lên tới 100km.
Trước đó, Israel cũng đã tuyên bố sẽ đưa hệ thống phòng không tối tân David’s Sling vào hoạt động từ năm 2012. Hệ thống David’s Sling còn được gọi là Magic Wand (Đũa thần), là sản phẩm của sự hợp tác giữa công ty Rafael của Israel và Raytheon của Mỹ. Hệ thống này có khả năng đánh chặn tên lửa ở cự ly từ 40-300km.
Mai Lâm (Theo Lenta)
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại
-
Kỳ I: Tổng thống Woodrow Wilson và sự sắp đặt bởi “nhà nước ngầm”
-
Mười năm Sáng kiến “Vành đai, Con đường”: Thực trạng và triển vọng