Iraq: Doanh thu từ dầu lập kỷ lục nhờ giá cao

12:42 | 26/05/2019

|
(PetroTimes) - Doanh thu từ bán dầu của Iraq đã vượt 7 tỷ đô la trong tháng Tư, một kỷ lục mới kể từ tháng 11/2018 mặc dù nước này không tăng sản lượng xuất khẩu, Bộ Dầu khí Iraq cho biết hôm thứ Bảy.
iraq doanh thu tu dau lap ky luc nho gia cao

Trong tháng 4/2019, Iraq đã xuất khẩu gần 104 triệu thùng đạt tổng trị giá 7,02 tỷ USD, gần bằng số lượng xuất khẩu trong tháng 3 (104,7 triệu thùng) thu về 6,7 tỷ USD, theo các số liệu chính thức.

Vào tháng 10/2018, Baghdad đã thu về 7,9 tỷ đô la từ việc bán 107,8 triệu thùng dầu. Nhưng con số này đã giảm xuống còn 6,1 tỷ với 101 triệu thùng vào tháng 11/2018.

Vì lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu Iran và cuộc chiến ở Libya, giá dầu đã đạt đỉnh trong những tuần gần đây trước khi giảm mạnh trong những ngày gần đây.

Iraq trong những tháng gần đây đã bị hạn chế sản xuất theo chỉ đạo của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Là nhà sản xuất và xuất khẩu lớn thứ năm trên thế giới với công suất 4,6 triệu thùng mỗi ngày, Iraq chỉ xuất khẩu 3,4 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3/2019, do quyết định cắt giảm để hỗ trợ giá dầu của OPEC.

Nhưng Iraq cho biết họ vẫn thường xuyên xuất khẩu thêm hàng trăm nghìn thùng mỗi ngày, để bảo lãnh ngân sách bị thâm hụt sâu sau nhiều chiến tranh chống lại các tổ chức khủng bố.

Từ năm 2005 đến nay, vàng đen đã đem về cho Iraq hơn 700 tỷ đô la. Trong cùng thời gian trên, theo quốc hội nước này, gần 230 tỷ USD đã chạy vào túi các chính trị gia và doanh nhân tham nhũng ở quốc gia đứng thứ 12 trên thế giới về chỉ số tham nhũng này.

iraq doanh thu tu dau lap ky luc nho gia caoRosneft bắt đầu khai thác dầu ở vùng tự trị Kurdistan - Iraq
iraq doanh thu tu dau lap ky luc nho gia caoNga đóng vai trò gì ở Iraq?
iraq doanh thu tu dau lap ky luc nho gia caoTình hình Iraq đang diễn biến xấu
iraq doanh thu tu dau lap ky luc nho gia caoIraq bác bỏ khả năng mua S-400 của Nga
iraq doanh thu tu dau lap ky luc nho gia caoMỹ tăng cường nhập khẩu dầu từ Iraq, Nigeria, Brazil và Angola

Nh.Thạch

AFP