Iran phải cắt dòng khí đốt tới Thổ Nhĩ Kỳ
Tròn một tháng Đức bán lại khí đốt cho Ba Lan |
Giá khí đốt tại châu Âu đã bứt phá cuối ngày hôm qua |
Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị xây dựng đường ống khí đốt dưới biển Đen |
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/ |
Theo báo cáo, Iran đã thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ về việc cắt giảm dòng khí đốt tự nhiên trong 10 ngày.
Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang hoàn tất thỏa thuận nhập khẩu khí đốt từ Turkmenistan, trong khi Tehran lại đang đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ để gia hạn hợp đồng xuất khẩu khí đốt cho Ankara.
Thổ Nhĩ Kỳ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào khí đốt nhập khẩu từ Nga, Azerbaijan và Iran. Chỉ riêng Iran, đã cung cấp 16% nhu cầu khí đốt tự nhiên của Thổ Nhĩ Kỳ trong 10 tháng đầu năm 2021, theo dữ liệu chính thức mới nhất.
Bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ, Iran sẽ cung cấp thêm 130 triệu m3 / ngày công suất sản xuất khí đốt vào năm 2022, theo SP Global.
Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu khí của Iran vào năm 2018 nhằm cắt giảm nguồn thu chính của Iran trong cuộc tranh chấp với Tehran về hoạt động hạt nhân của nước này.
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/
Yến Anh
- Nga sẽ có nhiều lợi nhuận hơn khi bán khí đốt cho Trung Quốc hay cho châu Âu?
- Tại sao Trung Quốc phải chuẩn bị đối mặt với các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn của Mỹ đối với Iran?
- Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
- Tin bất động sản ngày 24/4: Lâm Đồng báo cáo về việc xử lý loạt dự án sai phạm tại Đà Lạt
- Tin ngân hàng ngày 24/4: MSB thông tin về việc khách hàng bị mất tiền gửi
- Aramco mở rộng hoạt động hạ nguồn tại Trung Quốc
- Trung Quốc khó có thể từ bỏ than đúng như kế hoạch
- Tin bất động sản ngày 23/4: Cảnh báo người dân mua nhà dự án Charm Diamond
- Tin ngân hàng ngày 23/4: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng trong quý I
- Gói trừng phạt tiếp theo của EU sẽ giáng một đòn chí tử vào xuất khẩu dầu của Nga